Thursday, April 25, 2024

Việt Nam không dẹp nổi nạn chiếu tia lazer vào máy bay ở các phi trường

HÀ NỘI (NV) – Trong khi các giới chức chưa tìm ra được thủ phạm chiếu tia lazer vào máy bay, thì tình trạng này lại tiếp diễn và có chủ ý, khiến các phi công bất an lo lắng.

Báo Người Lao Động ngày 25 tháng 7 dẫn tin từ hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, tính từ ngày 11 tháng 6 đến nay đã có 5 lần máy bay của hãng bị chiếu tia lazer vào buồng lái trong khi máy bay đang đáp xuống phi trường, gây nguy hiểm đến an toàn chuyến bay. Trong đó, hai lần gần đây nhất diễn ra liên tiếp trong các ngày 16 và 17 tháng 7.

Cụ thể, ngày 16 tháng 7, chuyến bay VN1715 Hà Nội-Vinh trong lúc đáp xuống phi đạo đã bị ánh sáng tia lazer màu xanh chiếu thẳng vào phòng lái từ phía bên phải khoảng từ 5-10 giây, khi máy bay chỉ còn cách phi trường Vinh khoảng 11 cây số.

Ngày hôm sau, việc này lại diễn ra ở phi trường Nội Bài, Hà Nội. Trong lúc chuyến bay VN415 Seoul-Hà Nội chuẩn bị đáp xuống phi đạo đã bị ánh sáng tia lazer màu xanh chiếu trực tiếp vào buồng lái từ phía bên trái. Thời gian chiếu lazer diễn ra trong khoảng 10 giây, sau khoảng 15 giây lại tiếp tục xuất hiện lần chiếu tiếp theo.

Tin cho biết, VNA đã gửi phúc trình tới Ủy Ban An Ninh Hàng Không Dân Dụng Quốc Gia Việt Nam, đề nghị cơ quan này “có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn việc chiếu tia lazer vào máy bay, gây uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng.”

Theo nhận định của các hãng hàng không được tổng kết trên cơ sở các phúc trình của phi công gửi về, việc chiếu đèn lazer vào buồng lái dường như có chủ ý. Vì nhiều vụ việc ánh sáng tia lazer chiếu thẳng vào buồng lái, không thể là ngẫu nhiên. Đồng thời lại xảy ra khi máy bay đã giảm độ cao, đang chuẩn bị đáp xuống phi đạo, rất nguy hiểm nên không loại trừ khả năng có hành động phá hoại.

Trong khi đó, về phía các cơ quan chức năng, lại đưa ra nhận định “hiện tượng chiếu tia lazer vào máy bay là do hoạt động biểu diễn gần phi trường hoặc sự đùa nghịch của dân cư.”

Trong số hàng chục vụ việc xảy ra từ đầu năm đến nay, cơ quan công an mới xác minh được 1 vụ, “thủ phạm” là một đoàn xiếc trình diễn gần phi trường Nội Bài. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT