Friday, April 26, 2024

Bắt băng bảo kê ‘làm luật’ trước công ty Coca Cola ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Nhiều năm qua, các xe tải muốn vào công ty Coca Cola nhận hàng phải đóng tiền cho một nhóm giang hồ “làm luật” nếu không xe sẽ bị ăn cắp phụ tùng hoặc bị phá hoại.

Truyền thông Việt Nam ngày 16 Tháng Mươi Hai, dẫn lời ông Lê Anh Tuấn, trưởng công an quận Thủ Đức cho biết, công an quận đã bắt hai ông Đỗ Trọng Nghĩa (48 tuổi), ngụ phường Hiệp Phú, quận 9, và Thiều Khắc Thanh (25 tuổi), con rể ông Nghĩa, quê Đồng Nai, là những kẻ cầm đầu băng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của tài xế xe tải đậu trước cổng công ty Coca Cola, ở quận Thủ Đức, lên đến hơn 800 triệu đồng.

Dực theo tin từ báo chí loan tải ngày 7 Tháng Mười Hai, cho biết có một người tên Nghĩa cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt, thu tiền bảo kê các xe tải đến nhận hàng trước cổng công ty Coca Cola với số tiền trên dưới 1 triệu đồng, đội cảnh sát hình sự quận Thủ Đức mới hay biết và điều tra.

Theo báo Người Lao Động, bước đầu cơ quan chức năng xác định: Nhiều năm qua, do công ty Coca Cola nằm sát mặt đường xa lộ nên các xe tải thường phải nhận hàng vào ban đêm để tránh ùn tắc giao thông.

Lợi dụng việc này nhóm giang hồ do ông Nghĩa cầm đầu đã ra tay trộm cắp phụ kiện xe, bình ắc quy… Đầu năm 2014, ông Nghĩa chủ động “xin” các tài xế “giữ xe” khỏi mất trộm với giá từ 5,000-10,000 đồng/xe/lần.

Đến cuối năm 2014, cổng công ty Coca Cola lùi vào trong để nhường đất xây dựng metro. Từ đó, các xe tải chờ nhận hàng đậu dọc hai bên đường xa lộ Hà Nội bị ông Nghĩa đòi tiền bảo kê để không mất phụ tùng xe với giá 100,000 đồng/đêm cho xe tải dưới 12 tấn và 120,000-150,000 đồng/đêm cho xe lớn hơn.

Mời độc giả xem video: Vận động dân chủ, hai người bị kết án tù rất nặng

Nhiều doanh nghiệp, tài xế xe tải buộc phải chuyển khoản hàng tháng cho nhóm ông Nghĩa để được yên ổn làm ăn.

Điều bất ngờ là lực lượng chức năng đã xác định trong nhóm giang hồ này có bốn nhân viên bảo vệ của công ty L.H, ở quận Bình Thạnh, mà công ty Coca Cola thuê để bảo vệ cho mình. Công an quận Thủ Đức cho hay đang mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT