Thursday, March 28, 2024

Bắt gần 2 tấn lòng heo thối chuẩn bị mang ra chợ

QUẢNG NINH (NV) – Gần 2 tấn lòng heo đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối đã bị công an thành phố Móng Cái, kịp thời bắt giữ khi đang chuẩn bị bán ra các chợ cho người dân.

Báo Tiền Phong loan tin, chiều ngày 22 tháng 7, công an thành phố Móng Cái đã cho tiêu hủy 1,920 kg lòng heo thối của bà Vũ Thị Kiều Trang (24 tuổi), trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tin cho biết, sáng ngày 21 tháng 7, tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đội cảnh sát phòng chống tội về môi trường đã bắt quả tang bà Trang tập kết 32 bao tải màu xanh chứa lòng heo thối.

Qua kiểm tra, bà Trang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch. Bà Trang cho biết, số lòng heo này thu mua từ tỉnh Thanh Hóa với giá rẻ để đưa ra Móng Cái tiêu thụ trong các chợ dân sinh.

Trước đó, theo tin báo Thanh Niên, tối 19 tháng 7, công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, kiểm tra hai kho đông lạnh chứa thực phẩm tại phường Thanh Sơn đã phát hiện và giữ 218 kg thực phẩm đông lạnh gồm nhiều loại như thịt heo, thịt dê, xách bò, mỡ heo, xương bò, xương gà… của ông Trần Văn Quân (27 tuổi), người địa phương, không rõ nguồn gốc xuất xứ và bốc mùi hôi thối.

Qua trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên “không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường” nên đã lập biên bản, tịch thu tiêu hủy, đồng thời xử phạt hành chính ông Quân 9 triệu đồng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT