Friday, April 26, 2024

Bốn tháng, ‘hủy diệt’ 220 ha rừng một huyện ở Phú Yên

PHÚ YÊN (NV) – Trong vòng 4 tháng, hơn 220 hecta rừng ở huyện Ðồng Xuân bị phát dọn trắng, đốt sạch trong khi chính quyền không có hành động ngăn cản tích cực.

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 17 tháng 8, công an tỉnh Phú Yên cho biết, cảnh sát điều tra, công an huyện Ðồng Xuân phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, Viện Kiểm Sát, Phòng Nông Nghiệp, Phòng Tài Nguyên Môi Trường đã khám nghiệm hiện trường xác nhận đã có 5 vụ phá rừng với diện tích hơn 220 hecta (ha) xảy ra tại huyện Ðồng Xuân.

Ông Vũ Công Tâm, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Ðồng Xuân cho biết, đã chuyển 3 hồ sơ phá rừng sang cơ quan công an huyện Ðồng Xuân để điều tra, giải quyết. Cụ thể, gần nhất là tại tiểu khu 110 thuộc xã Xuân Long, ông Nguyễn Văn Tự, ở thị trấn La Hai, huyện Ðồng Xuân, thuê ông Mang Chính, xã Xuân Lãnh, phát dọn 20 ha với số tiền 250 triệu đồng và thuê ông Nguyễn Hồng Son, xã Xuân Sơn Bắc, cũng cùng huyện phát dọn, đốt cháy thực bì 27 ha với giá tiền trên 300 triệu đồng. Ông Tự đã thuê phương tiện làm đường vào diện tích đất được chuyển nhượng.

Ngày 14 tháng 7, ủy ban xã Xuân Long kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ việc phát dọn, nhưng ông Tự vẫn tiếp tục tổ chức việc phát dọn và đốt thực bì trên toàn bộ diện tích được chuyển nhượng 58.78 ha rừng “thuộc trạng thái rừng nghèo.”

Ngoài ra còn có vụ phá rừng hủy hoại 9.7 ha thuộc “rừng nghèo được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ” xảy ra tại xã Phú Mỡ. Hay vụ phá rừng tại 2 tiều khu thuộc xã Xuân Quang 2 với diện tích hơn 28.5 ha, trong đó có 19.79 ha thuộc “rừng nghèo được quy hoạch chức năng phòng hộ” và 32.16 ha thuộc “rừng nghèo được quy hoạch chức năng rừng sản xuất.”

Trước đó, cơ quan công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án phá 110 ha rừng tại xã Phú Mỡ, bắt tạm giam 4 tháng ông Phạm Xuân Trình để điều tra về tội hủy hoại rừng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT