Thursday, March 28, 2024

Cây xanh liên tục ngã đè người đi đường ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Dù trời không mưa to gió lớn nhưng nhiều cây xanh vẫn trốc gốc gây họa cho người đi đường, khiến người dân lo sợ mỗi khi ra đường.

Chiều 30 tháng 8, tuy mưa không lớn, cây xà cừ khá to trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 5, bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường, đè trúng ông Huỳnh Minh Cường (34 tuổi) đang đi xe máy, khiến nạn nhân bị thương nặng gãy chân, gãy tay, mặt bị trầy xước được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 30 tháng 4.

Tại hiện trường, báo điện tử VNEpxress mô tả, cây xà cừ đường kính gần một mét, cao hơn 10 mét nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Xe máy của nạn nhân bị kẹt dưới thân cây, hư hỏng nặng. Cành xà cừ còn quật trúng, làm móp chiếc xe hơi gần đó.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm cây ngã đổ trên chỉ có gió nhẹ. Lúc cây ngã từ từ xuống, nhiều người trông thấy đã hét toáng lên để mọi người tránh xa. Một người phụ nữ đi xe máy phía sau may mắn dừng kịp nên thoát nạn trong gang tấc.

Cũng tại quận 5, chiều 28 tháng 8, trong cơn mưa lớn, cây dầu cao 30 mét, đường kính khoảng 80cm trên đường An Dương Vương bị bật gốc, ngã chắn ngang đường. Tán cây đập xuống bên đường, đè anh Từ Minh Khải (25 tuổi) đang đứng trước nhà, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng phần đầu và chết sau nhiều giờ cố gắng cứu chữa tại bệnh viện.

Theo truyền thông Việt Nam, cây cổ thụ này còn làm một người đi xe ba gác bị thương nhẹ, đè hỏng 3 căn nhà, làm chiếc xe hơi 4 chỗ đậu gần đó bị móp phần đầu và khiến nhiều người đi đường hoảng loạn.

Trước đó, ngày 26 tháng 8, một nhành cây trong công viên Tao Ðàn, quận 1, bất ngờ gãy, rơi trúng đầu một cụ bà 70 tuổi đang tập thể dục, khiến nạn nhân thiệt mạng sau đó vài ngày. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT