Sunday, April 28, 2024

Công an bắt người, dân tưởng giang hồ bắt cóc

BÌNH THUẬN (NV) – Ông chủ khách sạn đang lái xe hơi đưa con đi học, khi đến trước cổng trường mầm non thì bất ngờ bị 1 nhóm người lạ tấn công, khống chế cả 2 cha con rồi đưa lên ô tô tẩu thoát.

Liên quan tới vụ bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Hồng Phong (37 tuổi) tại khu vực trước cổng trường mầm non Tuổi Thơ ở thị xã La Gi, chiều cùng ngày, nói với truyền thông Việt Nam, ông Đinh Huy Hoàng, trưởng công an quận Hai Bà Trưng, công an Hà Nội, cho biết “đây là chuyên án riêng và được đơn vị thực hiện đúng các quy trình.”

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông Phạm Duy Khang, trưởng công an thị xã La Gi xác nhận, 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, trước cổng trường mầm non Tuổi Thơ, thị xã La Gi, đã xảy ra một vụ công an bắt người mà ban đầu người dân và công an địa phương tưởng là vụ giang hồ bắt cóc.

Thời điểm trên, ông Phong lái xe hơi chở con đi học. Khi vừa đến cổng trường mầm non Tuổi Thơ thì có một xe hơi 7 chỗ, biển số Sài Gòn cũng lao tới. Khoảng 6 người trên chiếc xe này nhảy xuống chạy về xe của ông Phong mở cửa bước lên xe khống chế, bắt cả hai cha con ông Phong ra ngồi ghế sau và cướp xe lái lao đi về hường quốc lộ 1.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng, nhưng ông Phong vẫn kịp báo tin cho người nhà biết để báo với công an. Ngay sau đó, công an mời người thân của ông Phong để lấy thông tin, đồng thời tung lực lượng cảnh sát chốt chặn trên các tuyến đường từ Bình Thuận đi Đồng Nai, từ Bình Thuận Thuận đi vũng Tàu mà nhóm người nghi bắt cóc có thể dùng để tẩu thoát.

Để giảm áp lực dư luận, ông Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An cho rằng, xác nhận vụ bắt 2 cha con ông Phong “do công an Hà Nội thực hiện vì tình nghi người này liên quan đến một tổ chức làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan nhà nước mà đơn vị này đang điều tra.”

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi các cơ quan truyền thông vì sao lực lượng chức năng không thả con ông Phong đang học mẫu giáo, ông Tiến đề nghị phóng viên liên hệ với công an quận Hai Bà Trưng để làm rõ thông tin. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT