Friday, April 26, 2024

Dân mang gạch đá chặn xe trên đường đi Nội Bài

HÀ NỘI (NV) – Nhiều lần kiến nghị chính quyền xây cầu vượt để đi lại cho an toàn nhưng không được, người dân xã Nam Hồng, huyện Ðông Anh đã phản đối mang vật cản ra chặn xe cộ đi về Nội Bài.

Sáng 8 tháng 11, khoảng 300 người dân xã Nam Hồng, Ðông Anh, đã lập nhiều “lô cốt” bằng gạch đá, lốp cũ, xe đạp, xe máy, thậm chí nhiều người già và trẻ em ngồi chắn ngay giữa đường Bắc Thăng Long nối trung tâm thành phố với phi trường Nội Bài, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Tờ Thanh Niên dẫn lời đại diện người dân cho biết, do đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, vì không có cầu vượt nên cuộc sống của người dân gặp nhiều bất tiện. Người dân đã kiến nghị xây cầu vượt qua đoạn đường này từ lâu nhưng đến nay vẫn không được đáp ứng.

“Dự án xây dựng cầu vượt trên đường Võ Văn Kiệt đã có cách đây 6 năm song đến nay chưa được triển khai. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị HÐND huyện, thành phố song chưa được các cấp giải quyết, nay chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị,” ông Nguyễn Tiến Dương, phó chủ tịch xã Nam Hồng nói.

Do đây là tuyến đường độc đạo chạy lên Nội Bài nên không lâu sau đó, giao thông qua khu vực này đã rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm xe hơi bị kẹt, nhiều hành khách ra phi trường mất kiến nhẫn buộc phải xuống xe tìm xe khác.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016

Nói với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Văn Duyển, đội trưởng Ðội Cảnh Sát Giao Thông số 15, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội xác nhận sự việc và cho biết, sau khi vận động người dân về trụ sở xã để đối thoại, chính quyền đã tuyên truyền, thuyết phục người dân không tái diễn hành động gây cản trở giao thông và chuyển lên các cấp trên giải quyết. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT