Thursday, March 28, 2024

Hải Dương: 10 phút giông lốc, thổi bay hơn 130 căn nhà

HẢI DƯƠNG (NV) – Một cơn giông lốc xuất hiện khoảng 10 phút đã khiến trên 130 gia đình bị thiệt hại nặng nề, hàng chục công trình xây dựng, trang trại chăn nuôi bị tốc mái, đổ sập.

Báo Người Lao Động dẫn tin, chiều 2 tháng 9, ông Trương Quốc Hội, chủ tịch xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, cho biết, đến thời điểm này, các cơ quan hữu trách vẫn đang tích cực giúp đỡ dọn dẹp công trình, nhà cửa của các hộ dân bị thiệt hại do cơn lốc gây ra.

Cơn giông lốc kèm sấm sét xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút, vào khoảng 23 đêm 1 tháng 9, quét qua 2 thôn Báo Đáp và Độ Trung, xã Đại Hợp đã làm 136 hộ dân, trang trại bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, hàng chục nhà dân, công trình xây dựng dở dang, trang trại chăn nuôi bị tốc mái, đổ tường hoặc sập hoàn toàn.

Cùng với đó, cơn lốc đã khiến khoảng 700 con heo và gia cầm bị chết, hàng trăm cây cổ thụ, cây xanh, cây ăn quả như nhãn, bưởi, vải, chuối… bị gẫy đổ, bật gốc. Theo ông Hội, tuy không có thiệt hại về người, hiện chưa có thống kê chính xác nhưng cơn giông lốc đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. (Tr.N)

Xem thêm video: Một thanh niên được giải thưởng xóa mù chữ của UNESCO

MỚI CẬP NHẬT