Thursday, March 28, 2024

Hải Quân Indonesia chỉ ‘bắn cảnh cáo’ 4 ngư dân Việt

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hải Quân Indonesia chối rằng họ không bắn vào tàu đánh cá của Việt Nam làm bị thương bốn ngư dân Việt mà chỉ “bắn cảnh cáo” khi xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của nước họ.

Hôm 25 Tháng Bảy, ông Gig Jonias Mozes Sipasulta, phát ngôn viên Hải Quân Indonesia, nói tàu của họ đã “bắn cảnh cáo” tức không nhắm vào tàu đánh cá của Việt Nam khi họ thấy hai tàu đánh cá đang ở bên trong lãnh hải nước họ 4 hải lý, theo tin của thông tấn AP.

Trong bản thông cáo báo chí đưa ra chiều hôm 24 Tháng Bảy, ông Sipasulta nói người Việt Nam bị bắn là “không đúng sự thật.” Ông cho biết hai tàu đánh cá của Việt Nam đã lập tức rời khu vực biển của Indonesia sau khi chiếc tàu Hải Quân mang danh số KRI Wiratno-379 “bắn cảnh cáo.”

Tuy nhiên, báo chí tại Việt Nam thuật theo lời thuyền trưởng Nguyễn Thành Ngọc của chiếc tàu tỉnh Bình Định bị bắn ngày 22 Tháng Bảy vừa qua là tàu của ông hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam chứ không phải trong vùng biển của Indonesia.

Khoảng 9 giờ tối 22 Tháng Bảy, khi chiếc tàu cá mang số hiệu của tỉnh Bình Định với sáu thuyền viên đang khai thác hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 132 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị một tàu Hải Quân Indonesia bắn làm bốn người trọng thương. Báo Thanh Niên cho biết, chiếc tàu cá nói trên được tàu kiểm ngư hướng dẫn chạy tới Côn Đảo để cấp cứu các nạn nhân.

Hai ngư dân bị thương nặng là Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát) bị thương ở hông trái, bàn chân phải và Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, ở phường Hoàng Nam, thành phố Nam Định) bị thương ở ngực và đùi trái, được đưa đi cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế huyện Côn Đảo. Theo báo Tuổi Trẻ, sau đó cả hai ngư dân vừa kể đã được đưa bằng máy bay về chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.

Thuyền viên Nguyễn Văn Cường của tàu cá BĐ 31153 TS được chuyển lên máy bay đưa về Sài Gòn cấp cứu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo lời kể lại trên tờ Tuổi Trẻ của ông Nguyễn Thành Ngọc, thuyền trưởng tàu BĐ 31153 TS, thì tàu của ông đang thả trôi câu mực tại vị trí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì “Bỗng dưng một tàu lạ xuất hiện, áp sát và không hề ra tín hiệu gì, bắn xối xả vào tàu cá.”

Ông nói: “Tôi chỉ kịp hô anh em tắt đèn câu, mở hết máy chạy trốn.” Qua ánh sáng của tàu lạ hắt ra, ông Thành thấy “chiếc tàu treo cờ Indonesia.” Lúc này, các tàu cá Việt Nam đánh bắt quanh đó cũng bỏ chạy tán loạn. Các ngư dân trên tàu của ông chỉ biết nằm rạp xuống sàn tránh đạn.

Vụ Hải Quân Indonesia bắn tàu đánh cá của Việt Nam xảy ra chỉ ít giờ sau khi Phó Thủ Tướng CSVN Vương Đình Huệ và phái đoàn vừa rời khỏi Indonesia. Ông Huệ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao đến thủ đô Jakarta “thăm và làm việc” với chính phủ nước này từ ngày 19 đến ngày 21 Tháng Bảy họp với Bộ Trưởng Ngoại Giao Retno Marsudi và Bộ Trưởng Thương Mại Enggartiasto Lukita.

Bản tin của Bộ Ngoại Giao Việt Nam viết rằng: “Phó thủ tướng cảm ơn sự phối hợp tích cực của Bộ Ngoại Giao In-đô-nê-xi-a trong việc mới đây đã cho hồi hương 695 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ. Bộ Trưởng Ngoại Giao Rét-nô Ma-su-đi khẳng định sẽ hợp tác để thúc đẩy đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận phân chia vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về biển và nghề cá.”

Ngày 21 Tháng Năm vừa qua, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã đụng độ với tàu tuần tra của Indonesia ở khu vực gần quần đảo đảo Natuna mà Indonesia tuyên bố chủ quyền. Báo chí Indonesia nói vụ việc xảy ra trong khu vực đặc quyền kinh tế của nước họ khi những tàu đánh cá mang cờ Việt Nam bị tuần duyên nước này bắt giữ.

Một tàu cảnh sát biển Việt Nam xuất hiện và đã đâm vào một tàu cá bị bắt giữ khiến chiếc tàu bị chìm. Trên tàu cá lúc đó có một viên chức Indonesia. Các tàu Indonesia sau đó đã phải rút khỏi hiện trường khi nhiều tàu cảnh sát biển của Việt Nam đến tiếp viện.

Lực lượng Việt Nam cầm giữ một nhân viên người Indonesia có mặt trên một trong những chiếc tàu cá của Việt Nam mấy ngày sau thì thả. Phía Indonesia bắt giữ 11 ngư dân Việt Nam trong vụ việc này.

Sau những cuộc thương lượng, Việt Nam và Indonesia đồng ý sẽ tránh những vụ đụng độ tương tự xảy ra trong tương lai. Nhưng nay thì thấy tàu tuần Indonesia bắn tàu đánh cá của Việt Nam. (TN)

70% mẫu nước dùng lọc thận tại bệnh viện không đạt chuẩn ở Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT