Friday, April 19, 2024

Hình ảnh phiên tòa xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia

SEPANG (NV) – Hôm 1 Tháng Ba, tòa án tại quận Sepang, bang Selangor, Malaysia, công bố cáo trạng đối với Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, cùng dính líu vào vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn, tại phi trường Kuala Lumpur, ngày 13 Tháng Hai.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah (phải) ra tòa án Malaysia hôm Thứ Tư 3/1/2017 vì bị truy tố tội giết Kim Yong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Yong-un. (Hình: Getty Images)
Đoàn Thị Hương (trái) bị truy tố tội giết Kim Yong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Yong-un. (Hình: Getty Images)
Đoàn Thị Hương (trái) được cho mặc thêm áo chống đạn. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)
Đoàn Thị Hương (trái) được cho mặc thêm áo chống đạn và một nữ cảnh sát đi kèm khi rời tòa án. (Hình: Getty Images)
Dày đặc cảnh sát dẫn giải Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah. (Hình: Rahman Roslan/Getty Images)
Dày đặc cảnh sát dẫn giải nghi can. (Hình: Getty Images)
Một nhân viên Đại Sứ Quán Việt Nam nghe điện thoại tại tòa án Sepang Magistrate Court. (Hình: Rahman Roslan/Getty Images)
Một nhân viên Đại Sứ Quán Việt Nam nghe điện thoại tại tòa án Sepang Magistrate Court. (Hình: Getty Images)
Cảnh sát dẫn giải Siti Aisyah. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)
Cảnh sát dẫn giải Siti Aisyah. (Hình: Getty Images)
Quyền Đại Sứ Indonesia Andreano Erwin đến tham dự phiên tòa. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)
Quyền Đại Sứ Indonesia Andreano Erwin đến tham dự phiên tòa. (Hình: Getty Images)
Ông Gooi Ngay Seng, luật sư đại diện cho Siti Aisyah, nói với các nhà báo. (Hình: Rahman Roslan/Getty Images)
Ông Gooi Ngay Seng, luật sư đại diện cho Siti Aisyah, trong vòng vây của các nhà báo. (Hình: Getty Images)
Lực lượng cảnh sát đặc biệt tại phiên tòa. (Hình: Rahman Roslan/Getty Images)
Lực lượng cảnh sát đặc biệt tại phiên tòa. (Hình: Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT