Friday, April 26, 2024

Hơn 10,000 giáo dân giáo phận Vinh cầu nguyện cho hòa bình

 

TRẠI GÁO (NV) – Hơn 10,000 giáo dân từ các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh quy tụ về tại trung tâm hành hương Thánh Antôn-Trại Gáo, tham dự thánh lễ “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới,” 8 giờ sáng 20 tháng 9 năm 2016.

Theo trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo (GnsP) thánh lễ đại trào được tổ chức theo lời mời gọi của Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, để hiệp thông với Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự cuộc Hội Ngộ Liên Tôn và “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới” tại thành phố Assisi, nước Ý.

Thánh lễ do Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá đức cha giáo phận Vinh, chủ tế cùng với hơn 180 linh mục đồng tế. Ngoài ra còn có mặt Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kontum và Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cùng hiệp dâng thánh lễ với giáo phận Vinh.

Các giám mục chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở giáo phận Vinh ngày 20 tháng 9, 2016. (Hình: GNsP)
Các giám mục chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở giáo phận Vinh ngày 20 tháng 9, 2016. (Hình: GNsP)

Theo GnsP, trong thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh trình bày về nguồn gốc thánh lễ “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới.” Thánh lễ được khởi xướng bởi Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tại thành phố Assisi, cách đây 30 năm. Là một cuộc hội họp liên tôn giữa các tôn giáo trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Sự kiện này cũng được tái diễn lại cách đây 10 năm tại thành phố Assisi dưới thời Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI. Và một lần nữa sau 10 năm, tinh thần Liên tôn và “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới” được Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao trong ngày này.

Cũng trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh nhấn mạnh đến những ai, nhóm lợi ích đang tàn phá, gây nguy hại cho môi trường chính là nguyên nhân dẫn đến đất nước bị hủy diệt. Ngài kêu gọi cộng đoàn dân Chúa hãy mạnh mẽ trong đức tin để cầu nguyện, lên tiếng cho sự thật, cho công bằng và cùng nhau giữ gìn ngôi nhà chung của nhân loại – là môi trường và quyết tâm xây dựng Hòa bình trên quê hương dân tộc Việt Nam.

Mời độc giả xem thêm video: Cựu tù lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và vợ bị hành hung

Ðường đi vào trung tâm hành hương Thánh Antôn-Trại Gáo bị hư hỏng nhiều, và lại gặp mưa lớn “nhưng không thể cản trở được bước chân của những người giáo dân giáo phận Vinh” theo sự mô tả của GnsP.

Giáo dân các giáo xứ trong giáo phận Vinh, đặc biệt những giáo dân sống bằng nghề biển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Formosa hủy diệt môi trường biển, đã rất nhiều lần biểu tình đòi đóng cửa công ty gang thép này và đòi bồi thường thỏa đáng cho người dân. (TN)

MỚI CẬP NHẬT