Wednesday, April 24, 2024

Lào tỏ dấu hiệu xích lại gần Việt Nam hơn Trung Quốc

VIENTIANE, Lào (NV) – Lào từ lâu được biết là một quốc gia khép kín, thân với Trung Quốc, và ít có thông tin về chính sách đối ngoại của họ tiết lộ ra bên ngoài.

Tuy nhiên, theo AFP, một nhà ngoại giao phương Tây được Reuters trích dẫn, nói rằng dường như Lào đang có một số thay đổi về mặt chiến lược.

Phó Thủ Tướng Somsavat Lengsavat, nhân vật nổi tiếng thân Bắc Kinh đã về hưu, là người bật đèn xanh cho dự án đường sắt Trung Quốc tại Lào trị giá $7 tỷ, dự án mà ngày càng gặp nhiều dư luận chống đối vì cho là bất lợi cho Lào.

Vientiane bắt đầu thắt chặt hơn quan hệ với Việt Nam kể từ khi thay đổi chính phủ hồi Tháng Tư.

Nhiều người thân cận với tân Thủ Tướng Thongloun Sisoulith từng được đào tạo tại Hà Nội.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình trong vai trò thủ tướng, ông Sisoulith chọn Việt Nam.

Ngoài ra, về mặt văn hóa, Lào cũng gần gũi với Việt Nam hơn so với Trung Quốc.

Trong hợp tác kinh tế, Lào ngày càng bất mãn thái độ lớn ăn hiếp nhỏ của các doanh gia Trung Quốc, mặc dù họ còn phải dựa nhiều vào Bắc Kinh.

Tại hai cuộc họp ASEAN gần đây, khác với Cambodia, đại diện của Vientiane tỏ ra dè dặt hơn trong việc bênh vực Bắc Kinh về hồ sơ Biển Ðông.

Vào Tháng Chín tới đây, ông Barack Obama sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên công du Lào trong bối cảnh nước này vừa thay đổi cấp lãnh đạo.

Hiếm khi nào Lào lại được chú ý nhiều như lần này.

Trong cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, Lào tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 của khối này từ ngày 6 đến 8 Tháng Chín, với sự tham gia của nhiều cấp lãnh đạo, trong đó có Tổng Thống Barack Obama.

Theo giới phân tích, đây là cơ hội để Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chính sách “xoay trục” của Washington sang Châu Á, nhằm đối phó với đà vươn lên của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn quân sự trong khu vực.

Reuters trích lời một người trong cuộc cho rằng, với việc chính quyền mới ở Vientiane có vẻ thân thiện với Việt Nam hơn thì việc tổng thống Mỹ công du Lào “sẽ không bao giờ quá trễ.”

Ngoài ra, theo lời một chuyên gia thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược ở Washington, DC, lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở Lào là chứng kiến quốc gia này thể hiện được mức độ tự chủ chiến lược nhất định, vì Washington không muốn thấy Lào thân Trung Quốc như Cambodia.

Một giới chức Washington giấu tên khẳng định, Vientiane là “đối tác quan trọng” của Mỹ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT