Friday, April 26, 2024

Mang lậu súng hơi và 2,000 viên đạn từ Mỹ về Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Hải Quan Tân Sơn Nhất phát hiện 1 khẩu súng hơi cùng 2,000 viên đạn đi kèm giấu lẫn trong thùng hàng gồm quần áo, giày dép, thực phẩm, đưa về từ Mỹ.

Tờ Thanh Niên và một số báo khác cho hay như vậy về lô hàng gồm 6 kiện hàng tổng cộng 98 ký lô của một thanh niên 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không thấy nêu tên.

Theo các nguồn tin này, khi khám xét số hàng kể trên, Hải Quan Tân Sơn Nhất cho biết, súng và số đạn nói trên cùng với một số phụ tùng “giấu lẫn trong hàng nhập khẩu gồm quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng, loa vi tính, phụ tùng xe đạp, đồng hồ nhựa.”

Tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện 24 bình nén khí chuyên dụng và 2 tuýp dầu bôi trơn dùng cho súng hơi nói trên, nguồn tin kể lại và nói người thanh niên “đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số súng, đạn này.”

Hồi giữa tháng 5, 2016 vừa qua, Hải Quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “đã phát hiện có nhiều bộ phận tháo rời của 1 khẩu súng kim loại, 50 viên đạn kim loại và 2 bình xịt hơi cay để lẫn lộn trong quần áo, đồ dùng cá nhân.”

Tờ Thanh Niên ngày 14 tháng 5, 2016 nói như vậy và cho biết, “Người đứng tên nhận hàng là nữ, sinh năm 1989, quốc tịch Việt Nam, đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến khẩu súng trên.”

Trong những năm qua, nhiều vụ bắt giữ súng nhập lậu hầu hết đều là các loại súng bắn hơi thể thao, được bán tự do tại nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn bị cấm tại Việt Nam.

Cuối tháng 7 2015, Hải Quan Tân Sơn Nhất cũng đã bắt giữ một lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn cất giấu trên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam. Tất cả đều còn mới tinh do Cộng Hòa Czech sản xuất. (TN)

MỚI CẬP NHẬT