Friday, April 19, 2024

Mưa lũ ở miền Bắc Việt Nam khiến 20 người thiệt mạng, mất tích

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các đợt mưa lớn gây sạt lở, tạo thành lũ, lũ quét, tiếp tục gây thêm nhiều tổn thất cả về nhân mạng lẫn tài sản cho miền Bắc Việt Nam.

Nếu tính từ giữa Tháng Sáu khi mưa bắt đầu trút nước xuống miền Bắc Việt Nam cho đến nay, thì có 20 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 14 nạn nhân chết hoặc mất tích trong thời điểm từ 6 Tháng Bảy đến 12 Tháng Bảy.

Ủy Ban Phòng-Chống Thiên Tai Việt Nam cho biết, mưa không chỉ rơi liên tục trên toàn miền Bắc mà lượng mưa đang càng ngày càng lớn. Cũng vì vậy, sạt lở, lũ, và lũ quét có thể sẽ trầm trọng hơn.

Theo báo Tuổi Trẻ, phúc trình sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ từ giữa Tháng Sáu đến nay cho biết, tổng thiệt hại tài sản (bao gồm giá trị nhà cửa, hoa lợi, hệ thống hạ tầng) bị hư hại do mưa lũ đã lên tới 30 tỷ đồng (hơn $1.3 triệu).

Những tỉnh nhiều đồi núi như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình bị thiệt hại nặng nhất. Đó cũng là những tỉnh có nhiều người nghèo nhất.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam, sự kết hợp của hai hình thế gây mưa rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục tạo ra mưa to, giông gió lớn trên toàn miền Bắc cho đến ngày 16 Tháng Bảy. Ngoài miền Bắc, dân chúng miền Trung và miền Nam cũng được khuyến cáo phải đề phòng mưa to, gió lớn.

Trên thực tế, mưa to, gió lớn đang hoành hành ở miền Trung. Ngoài thiệt hại do mưa lũ, một số tỉnh thuộc miền Trung như Bình Thuận còn bị thiệt hại do giông gió lớn. Theo báo Bình Thuận, Ban Phòng-Chống Thiên Tai của tỉnh vừa loan báo, hôm 10 Tháng Bảy, giông gió mới làm hư hỏng hai căn nhà và quật đổ 12 trụ điện ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.

Tổn thất nhân mạng và thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra đối với Việt Nam càng ngày càng lớn. Theo các số liệu do Tổng Cục Thống Kê công bố, năm 2015, số người chết và mất tích do thiên tai chỉ có 154. Thiệt hại vật chất dù nặng nề cũng chỉ dừng ở mức 8,100 tỷ đồng.

Hồi đầu năm nay, cơ quan này cho biết, riêng năm 2016, ngoài việc làm 246 người chết và mất tích, thiên tai (các đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc, lũ lụt trọng ở miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và nước mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long) đã làm Việt Nam mất 40,000 tỷ đồng (hơn $1.75 tỷ).

Ngoài yếu tố khí hậu trên toàn cầu đang biến đổi khiến thời tiết trở thành dị thường, hồi đầu tháng trước, tại một hội nghị về phòng chống thiên tai ở khu vực cao nguyên phía Bắc, các viên chức hữu trách của Việt Nam thú nhận, sở dĩ thiên tai càng ngày càng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về nhân mạng lẫn tài sản vì Việt Nam “phát triển thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức.”

“Phát triển thiếu bền vững” là cách mà hệ thống công quyền ở Việt Nam gọi những kế hoạch phát triển gây ra hậu quả nghiêm trọng về cả kinh tế, lẫn xã hội và thường thì không thể khắc phục. (G.Đ)

Tội phạm gia tăng, công an Sài Gòn “siết” đường phố sau 9 giờ tối

MỚI CẬP NHẬT