Thursday, April 25, 2024

Ông người Mỹ chết khi hút mỡ bụng ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi tiêm thuốc để cắt da dư vùng hông lưng để hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, ông người Mỹ bị co giật rồi chết.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 9 giờ 30 phút tối 19 Tháng Bảy, thi thi thể người đàn ông quốc tịch Mỹ được đưa đến Trung Tâm Pháp Y Sài Gòn để phục vụ công tác giảo nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân về cái chết vào chiều cùng ngày.

Ngày 20 Tháng Bảy, công an quận 10 cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân ông Edward Hartley (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) chết ở Viện Thẩm Mỹ Việt Thành, ở đường Sư Vạn Hạnh phường 13, quận 10.

Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Việt Thành, chủ phòng khám, tường trình, ông Edward Hartley đến phòng khám lúc 11 giờ sáng, 19 Tháng Bảy, để cắt da dư vùng hông lưng sau khi sụt cân khoảng 20 kg. Ông Thành khám và chỉ định phẫu thuật cắt da dư.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, ông Edward Hartley trở lại phòng khám để thực hiện phẫu thuật. Sau khi tiêm thuốc tê khoảng 10-15 phút, Bác Sĩ Thành nhận thấy ông Edward Hartley có dấu hiệu trụy mạch, nên tiến hành hồi sức tim phổi (đặt nội khí quản bóp bóng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt đường truyền dùng thuốc…) song song với việc gọi bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương đến hồi sức.

Bệnh viện đến sau 20 phút và tiếp tục hồi sức tim phổi nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân Edward Hartley đã tử vong và phòng khám đã báo cơ quan chức năng đến làm việc.

“Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, Sở Y Tế phát giác kỹ thuật phẫu thuật cắt da dư mà phòng khám này thực hiện cho bệnh nhân là nằm ngoài danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Thanh tra Sở Y Tế đã lập biên bản yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động,” theo báo Người Lao Động.

Báo này cho hay, công an quận 10 đã niêm phong phòng khám để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, hồ sơ bệnh án và các giấy tờ có liên quan đến quá trình khám và điều trị cho ông Edward Hartley tại phòng khám cũng được công an quận 10 niêm phong, tạm giữ. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Những ngôi tháp Chăm Bình Định”

MỚI CẬP NHẬT