Friday, April 19, 2024

Bà Rịa: Vợ, con cán bộ huyện ủy bị sát hại tại nhà riêng

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Khi đi làm về, ông trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy phát hiện con trai chết trong nhà kho, vợ bị thương ở cầu thang và chết sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một giới chức công an huyện Châu Ðức, xác nhận với báo Thanh Niên, hồi 17 giờ chiều 24 tháng 10, người dân phát hiện một vụ án mạng tại xã Quảng Thành.

Hai người bị giết chết được xác định là vợ và con của ông Bùi Xuân Thường, trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin cho biết, chiều cùng ngày, khi ông Bùi Xuân Trường (54 tuổi), trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy Châu Ðức, đi làm về thì thấy cửa không khóa. Vội bước vào trong, ông Trường hốt hoảng khi phát hiện máu lênh láng giữa nhà và con trai ông là em Phạm Ðức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong tư thế bị trói tay bằng dây điện.

Chạy lên lầu, ông Trường tiếp tục phát hiện vợ mình là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) người tím tái, nằm bất tỉnh ở cầu thang. Hai chiếc xe gắn máy trong nhà đã bị mất. Ông Trường kêu cứu và mọi người đến đưa bà Nga đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện Châu Ðức, nhưng bà này đã chết sau đó.

Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo ủy ban huyện Châu Ðức cho biết, vợ con ông Trường chết do vết cắt ở cổ nên có thể loại trừ nguyên nhân tự tử. “Nhưng tất cả phải chờ kết quả khám nghiệm của công an. Hiện công an đang giữ hiện trường, tổ chức khám nghiệm,” vị này cho biết.

Mời độc giả xem video: Phá trại đào tẩu, 600 con nghiện chặn xe cướp bóc tại Việt Nam

Căn nhà của vợ chồng ông Thường là một biệt thự lớn, đất rộng. Xung quanh là vườn cây, tách biệt với hàng xóm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT