Trẻ em bị ngộ độc “thuốc cam” hàng loạt

 


HÀ NỘI (NV) – Một số bậc cha mẹ trẻ ở Hà Nội đã vô tình khiến con mình bị ngộ độc chì vì cho bé ăn một loại thuốc cam vì tưởng nhầm đó là thuốc bổ.



Bé bị co giật vì ăn “thuốc cam bổ”. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Trong vài tuần lễ trở lại đây, hàng trăm trẻ nhỏ thình lình lên cơn co giật dữ dội được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tại đây, người ta mới vỡ lẽ ra: Các em đã bị ngộ độc chì vì ăn phải “thuốc bổ” từ các gánh hàng rong mà họ gọi đó là thuốc cam.


Theo báo Lao Ðộng, có trên 130 trẻ – phần lớn trong độ tuổi từ một đến ba, đã được đưa vào bệnh viện nhi trung ương ở Hà Nội để cứu chữa.


Trong số này có bé Nguyễn Mạnh Hưng 13 tháng tuổi, ngụ tại quận Hoài Ðức, Hà Nội bị co giật dữ dội trước khi được đưa vào bệnh viện nhi đồng trung ương. Bé được chẩn đoán bị mắc bệnh viêm màng não và được điều trị suốt mười ngày qua.


Bố mẹ của bé cho biết, bé Hưng không còn co giật sau thời gian ngắn điều trị nhưng bé vẫn có vẻ “lơ mơ,” không tỉnh táo. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng chì trong máu của bé lên tới 81.6%. Ðến lúc này thì bé Hưng được kết luận đã bị nhiễm độc chì nên được chuyển đến trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai để điều trị.


Mẹ của bé là bà Nguyễn Thị Thủy lúc đó mới vỡ lẽ ra, chính bà là thủ phạm làm bé bị nhiễm độc chì vì đã cho bé ăn “thuốc cam” từ lúc 4 tháng tuổi, tức suốt 9 tháng trời ròng rã. Bà tưởng đó là loại thuốc bổ có vitamin C nên còn trộn vào cháo cho bé ăn.


Theo lời của bà Thủy, hầu hết các gia đình có con nhỏ ở quê bà đều rủ nhau cho con em mình uống loại “thuốc bổ” này để giúp bé “ăn nhiều, chóng lớn, không nổi ghẻ ngứa”…


Ông Phạm Duệ, giám đốc trung tâm chống độc cho biết: “Chưa bao giờ số bệnh nhi bị nhiễm độc chì đông như thế này. Các cháu được đưa đến trung tâm từ các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Ðịnh, Thái Bình, Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa… Nguyên nhân gây bệnh cho các cháu đều bắt nguồn từ việc sử dụng thuốc cam bán đầy ở các sạp chợ, kể cả các hiệu thuốc bắc gia truyền.”


Ông Duệ còn cho biết, bệnh nhân nhiễm độc chì bị suy yếu gan, thận, não, tủy xương… bị đau bụng, thiếu máu, suy nhược cơ bắp, liệt chi và hiện tượng dễ thấy nhất là bị co giật từng cơn mà người ta có thể nhầm với bệnh động kinh.”


Ông Duệ cũng cho rằng trẻ bị nhiễm độc chì sẽ gặp di chứng kéo dài, nguy hiểm nhất là chậm phát triển trí não.


Người ta không hiểu vì sao chính quyền bó tay trước việc xâm nhập loại thuốc độc hại đang lan tràn tại nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam. (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT