CAIRO (AP) – Cựu phó tổng thống dưới thời Tổng Thống Hosni Mubarak và cũng là giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập, hôm Thứ Hai cho hay là ông sẽ không tìm cách tái lập chế độ cũ nếu đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống này.
Người ủng hộ ứng cử viên Omar Suleiman hô khẩu hiệu trước tấm bích chương in hình ông này, ở Cairo, hôm Chủ Nhật. Ông Suleiman, từng làm phó cho Tổng Thống Hosni Mubarak, hứa không tái lập chế độ độc tài cũ. (Hình: AP Photo/Amr Nabil)

Ông Omar Suleiman, người đang tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử diễn ra ngày 23 và 24 Tháng Năm tới đây, tuyên bố với tờ nhật báo nhà nước Al-Akhbar rằng tái lập an ninh trật tự sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông. Các mục tiêu sau đó là phục hồi kinh tế, công bằng xã hội và thúc đẩy tự do dân chủ.
Ông cũng tìm cách giảm nhẹ mối quan hệ với chế độ cũ, nói rằng cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của Tổng Thống Hosni Mubarak gần 14 tháng trước đây đã tạo ra “một thực tế mới” không thể nào thay đổi.
“Chúng ta không thể nào đi ngược thời gian và cuộc cách mạng đã đưa tới một thực tế mới . Không ai, dù là bất cứ ai, có thể tái lập một chế độ đã sụp đổ, bị dân chúng từ bỏ và nổi dậy chống đối.”
Việc ông Suleiman ra tranh cử có thể đưa đến việc đối đầu chính trị giữa một cựu viên chức cao cấp thời Mubarak và tổ chức Hồi Giáo Huynh Ðệ, lực lượng chính trị mạnh nhất ở Ai Cập hiện nay.
Nhóm Hồi Giáo Huynh Ðệ đả kích việc ông Suleiman ra tranh cử, nói rằng ông là đại diện cho chế độ cũ và đang tìm cách chiếm đoạt cuộc cách mạng của dân chúng
Ứng cử viên đại diện Hồi Giáo Huynh Ðệ, ông Khairat el-Shater, cảnh cáo rằng các âm mưu gian lận bầu cử nào cũng sẽ đưa đến các cuộc xuống đường biểu tình phản đối. (V.Giang)



























































































