Putin đề nghị tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ

 


MOSCOW (AP) – Vladimir Putin chuẩn bị nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ ba nhưng vào hôm Thứ Tư lại kêu gọi giới hạn ghế tổng thống chỉ giới hạn trong hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên điều này chỉ áp dụng đối với người kế vị ông sau này.










Thủ tướng và cũng là tổng thống vừa được trúng cử Vladimir Putin nói trước Nghị Viện Nga hôm Thứ Tư, rằng ông ủng hộ việc cấm một người làm tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Ông thêm rằng điều này không áp dụng đối với ông vì luật không thể hồi tố. (Hình: AP/Ivan Sekretarev)


Ðiều này mở đường cho ông có thể vận động cho nhiệm kỳ thứ tư của mình vào năm 2018.


Hiến pháp Nga hiện nay không cho phép một người được làm tổng thống hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Putin từng làm tổng thống từ năm 2000 đến 2008, trong hai nhiệm kỳ bốn năm, rồi rút lui. Tuy vậy ông lại trở thành thủ tướng và vẫn là người nắm nhiều quyền hạn nhất nước, tuy rằng danh xưng có thay đổi.


Hôm 11 Tháng Tư, trong lần nói chuyện trước nghị viện với tư cách thủ tướng, ông Putin nói chấm dứt hình thức nhiệm kỳ liên tiếp là điều “hợp lý”. Tuy nhiên ông thêm rằng, điều này không áp dụng đối với ông vì luật này không có tính cách hồi tố, có nghĩa là nhiệm kỳ thứ ba của ông được xem như nhiệm kỳ đầu tiên mà thôi.


Vì cách gọi “liên tiếp” nên ông có thể ra tranh cử ghế tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử hồi Tháng Ba. Ông thắng cử mặc dù làn sóng người xuống đường chống đối tràn lan chưa từng thấy trước đây, tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử nghị viện hồi Tháng Mười Hai. Ông sẽ làm lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 7 Tháng Năm. Hơn nữa, trong lúc ông Putin làm thủ tướng, Tổng Thống Dmitry Medvedev đẩy mạnh luật tăng nhiệm kỳ tổng thống từ bốn lên sáu năm. Như vậy từ nay ông Putin sẽ trị vì cho đến năm 2018.


Phát biểu qua chương trình truyền hình, ông Putin nói: “Một khi luật này được thông qua, tôi có cơ hội để phục vụ cho hai nhiệm kỳ sắp đến mà không có gì trở ngại.” Ông thêm rằng không có lý do gì mà không ra tranh cử tổng thống vì rằng luật nước Nga cho phép làm như vậy. (T.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT