Ðến Na Uy, nhận Nobel Hòa Bình 1991
YANGON (AFP) – Sau nhiều năm bị quản thúc tại gia, lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi nay dự tính có chuyến công du đầu tiên ra ngoại quốc, đến Oslo vào Tháng Sáu tới đây để đích thân nhận lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình bà được tuyên bố thắng giải năm 1991.
Lãnh tụ đối lập Miến Ðiện, Aung San Suu Kyi. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)

Một giới chức tại Viện Nobel cho hay bà Suu Kyi sẽ đọc bài diễn văn nhận giải ở tòa Thị Sảnh thành phố Oslo như truyền thống có từ lâu nay.
Các giới chức chính phủ Myanmar hôm Thứ Tư nói rằng nhà tranh đấu dân chủ Suu Kyi, người bị quản thúc trong phần lớn 22 năm trở lại đây, đã nộp đơn xin sổ thông hành nhưng chưa có quyết định về việc này.
Từ nhiều năm qua, bà Suu Kyi vẫn cho hay là chuyến đi ngoại quốc đầu tiên của bà sau khi bị quản thúc sẽ là đến Na Uy để bày tỏ sự cám ơn về sự hỗ trợ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Na Uy, ông Svein Michelsen, cho hay bà Suu Kyi xác nhận ý định viếng thăm Oslo với Ngoại Trưởng Jonas Gahr Stoere hôm Chủ Nhật.
Chính phủ Na Uy hồi cuối tuần qua cũng loan báo tháo gỡ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Myanmar tiếp theo các cải cách chính trị gần đây. (V.Giang)















































































