Thủ tướng Pakistan bị kết tội cãi lệnh Tối Cao Pháp Viện


ISLAMABAD (AFP) –
Thủ tướng Pakistan hôm Thứ Năm bị Tối Cao Pháp Viện kết tội cãi lệnh vì không chịu mở lại cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến Tổng Thống Asif Ali Zardari và có thể phải từ chức.










Thủ Tướng Yusuf Raza Gilani vừa bị kết tội cãi lệnh Tối Cao Pháp Viện Pakistan. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/GettyImages)


Tối Cao Pháp Viện đòi hỏi Thủ Tướng Yusuf Raza Gilani phải viết văn thư gửi giới hữu trách Thụy Sĩ để yêu cầu mở lại cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến ông Zardari vào cuối thập niên 1990 khi ông và bà vợ quá cố là cựu nữ Thủ Tướng Benazir Bhutto bị cáo buộc dùng các ngân hàng Thụy Sĩ để rửa khoảng $12 triệu tiền hối lộ. Giới hữu trách Thụy Sĩ đóng cuộc điều tra năm 2008 khi ông Zardari trở thành tổng thống và một công tố viên Thụy Sĩ nói rằng không thể nào mở lại cuộc điều tra khi nào ông Zardari còn là nguyên thủ một quốc gia.


Tối Cao Pháp Viện Pakistan ra bản án có tính cách tượng trưng là bắt giữ ông Gilani trong một phút. Tuy nhiên, việc kết án này mở đường cho các biện pháp nhằm truất quyền dân biểu của ông Gilani và do đó khiến ông này không còn có thể giữ chức thủ tướng. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT