Thiếu nữ đổ xô lên cao nguyên tìm chồng ngoại

 



VIỆT NAM (NV) –
Chưa đầy một năm nay, ít nhất 300 thiếu nữ miền Tây và miền Ðông Việt Nam đổ xô đến vùng cao nguyên Ðà Lạt làm thủ tục lấy chồng “ngoại.”










Một trong những cô dâu Việt kết hôn với người ngoại quốc. (Hình: Internet)


Hiện tượng lạ này, theo Bee.net.vn, cho thấy miền cao nguyên Lâm Ðồng được coi là vùng đất “mầu mỡ của những cuộc tình chớp nhoáng dẫn đến hôn nhân,” không khác Las Vegas của Hoa Kỳ.


Một phúc trình của Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Ðồng cho biết, trong năm qua, từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012, trên 300 vụ kết hôn diễn ra tại đây giữa phụ nữ Việt Nam với người đàn ông ngoại quốc.


Cũng theo phúc trình này, đa số cô dâu Việt Nam xuất thân từ miền Tây, miền Ðông Việt Nam. Vì luật lệ Việt Nam còn ràng buộc và kiểm soát chặt chẽ việc trú ngụ, đi lại của người dân, nên trước đó các “cô dâu miệt vườn” đã phải làm thủ tục xin chuyển “hộ khẩu” từ quê nhà đến tỉnh Lâm Ðồng. Từ đấy, họ mới bắt đầu tiến hành thủ tục kết hôn với các ông chồng ngoại quốc.


Theo Bee, mọi người “chuộng” vùng “đất lành” Lâm Ðồng vì thủ tục kết hôn giữa người dân địa phương và người ngoại quốc thường rất nhanh, gọn.


Thực tế cho thấy thủ tục kết hôn với người ngoại quốc của người Việt Nam tại hầu hết các địa phương ở Việt Nam đòi hỏi nhiều giấy tờ rườm rà, phiền phức. Có những hồ sơ kéo dài nhiều tháng trời mới hoàn tất. Tại Sài Gòn trước đây, người ta còn buộc cô dâu và chú rể đến bệnh viện để khám… tâm thần.


Trong khi đó tại tỉnh Lâm Ðồng, phần lớn hồ sơ đầy đủ được Sở Tư Pháp thông qua trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Vì lẽ đó, theo giám đốc Sở Tư Pháp Lâm Ðồng, vùng này trở thành nơi quy tụ hàng trăm cô dâu Việt và rể ngoại quốc đến để làm thủ tục kết hôn và xuất ngoại theo chồng.


Vì tình trạng này, Sở Tư Pháp Lâm Ðồng đã lập tức kiểm soát tình trạng cư trú của các “cô dâu miệt vườn.” Kết quả cho thấy chỉ có 25% cô dâu cư trú hợp lệ, còn lại chỉ “cư trú trên giấy tờ” để chờ làm thủ tục kết hôn.


Ðối với các trường hợp như thế này, theo Sở Tư Pháp Lâm Ðồng, thời gian hoàn tất thủ tục sẽ kéo dài vì còn phải chờ công an địa phương “xác minh tình trạng cư trú hợp lệ” của cô dâu.


Tuy nhiên, theo dư luận thì hồ sơ nào cũng giống hồ sơ nào tại Việt Nam. Có khác chăng là người trong cuộc có chịu “chi đẹp” để mọi thứ được suôn sẽ hay không. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT