YANGON, Myanmar(AP) –Lãnh tụ đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, sẽ đưa đơn kháng án một phán quyết của tòa theo đó cho phép người anh có quốc tịch Mỹ của bà được quyền làm chủ nửa căn nhà hai tầng bên bờ hồ mà bà đã ở từ gần 25 năm nay, theo luật sư của bà Suu Kyi cho hay hôm Thứ Hai.

Ngôi nhà nơi bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc trong 25 năm. Người anh của bà ở Mỹ kiện và được xử có chủ quyền nửa căn nhà này. (Hình: -/AFP/Getty Images)
Căn nhà trong khu đất rộng 2 acres này, cạnh bờ hồ Inya Lake ở Yangon, được coi là khu vực có giá và là tâm điểm của sự tranh tụng gay gắt giữa hai anh em kể từ năm 2000 đến nay.
Một tòa án cấp thành phố đưa ra phán quyết hôm Thứ Sáu, xác nhận rằng ông Aung San Oo, anh của bà Suu Kyi, cũng có quyền thừa hưởng của hương hỏa này, theo lời Luật Sư Nyan Win, đại diện cho bà Suu Kyi.
Tuy nhiên hiện chưa rõ phán quyết có ảnh hưởng thế nào đến căn nhà hay ông Aung San Oo có thực sự được hưởng phần mình hay không. Người ngoại quốc không được làm chủ hay bán bất động sản ở Myanmar và anh của bà Suu Kyi là công dân Mỹ, hiện sống ở California.
Mảnh đất rộng 0.8 hectare được chính phủ Burma (tên cũ của Myanmar) giao cho bà Khin Kyi, mẹ của bà Suu Kyi, sau khi chồng bà là Tướng Aung San, người hùng dân tộc Burma bị ám sát chết năm 1947. Bà Khin Kyi qua đời năm 1988.
Dư luận cho rằng vụ tranh chấp này là do chính quyền Myanmar giựt dây để làm bỉ mặt bà Suu Kyi. Ông Aung San Oo năm nào cũng từ Mỹ về Myanmar nhưng không bao giờ đến thăm em gái trong suốt nhiều năm qua. (V.Giang)















































































