KABUL (Washington Post) – Một nhóm dân vệ Afghanistan do Mỹ huấn luyện và võ trang đã mang võ khí gia nhập hàng ngũ Taliban, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư, đánh dấu lần đầu tiên có sự đầu hàng của thành phần do Mỹ huấn luyện và võ trang nhằm đối đầu với phiến quân.
Hiện chưa có rõ con số các toán dân vệ bỏ sang hàng ngũ địch vào tối ngày Thứ Ba ở tỉnh Badghis, nằm về phía Tây Bắc Afgfhanistan. Một viên chức an ninh chính phủ Kabul nói rằng có khoảng 41 người bỏ trốn, mang theo võ khí.
Các nhóm này thuộc lực lượng mệnh danh là ALP do Mỹ thành lập năm 2010 vào cao điểm của cuộc chiến để giúp khối NATO và quân đội chính phủ ngăn chặn sự bành trướng của địch quân.
Thành phần ALP ở Badghis được võ trang bằng súng tiểu liên, theo Ghulam Sarwar, một nhà lập pháp địa phương. Ông Sarwar nói rằng việc đầu hàng Taliban này có thể không có ảnh hưởng lớn lao đến tình hình an ninh trong khu vực nhưng tạo ra nghi ngờ về sự trung thành của lực lượng dân vệ.
Phía Taliban xác nhận là có các toán ALP ở Badghis sang hàng ngũ họ, nhưng nói rằng tổng số đầu hàng lên tới 86 người. (V.Giang)









































































































