YANGON (Reuters) – Chính phủ Myanmar vừa đồng ý hủy bỏ lệnh cấm phát hành nhắm vào hai tuần báo trong hai tuần tới đây, theo các chủ biên liên hệ cho hay hôm Thứ Hai, chỉ ít ngày sau khi có cuộc biểu tình phản đối hiếm thấy do các nhà báo thực hiện ở hai thành phố để đòi có thêm tự do báo chí.
Các chủ biên tờ tuần báo tiếng Miến Ðiện, Voice Weekly và The Envoy, cho báo chí hay rằng hội đồng kiểm duyệt Myanmar thông báo với họ là có thể tiếp tục phát hành trở lại vào ngày 18 Tháng Tám, nhưng không cho biết lý do tại sao hủy lệnh cấm phát hành.
Hai tờ tuần báo này nhận được lệnh phải tạm thời đình bản hồi cuối tháng qua, gây ra phản ứng chống đối mạnh mẽ từ giới báo chí Myanmar, vốn đang có được sự tự do chưa từng thấy sau năm thập niên dưới sự cai trị của chính quyền quân sự.
Gần 100 nhà báo biểu tình phản đối lệnh cấm phát hành ở Yangon hôm Thứ Bảy và khoảng 60 người khác tham gia biểu tình ở Mandalay, thành phố lớn thứ nhì tại Myanmar, ngày sau đó, đa số mặc áo thung đen có hàng chữ “ngưng giết báo chí”. (V.Giang)



























































































