THANH HÓA (NV) – Tòa án tỉnh Thanh Hóa hôm 1 tháng 11, tuyên án bị cáo Vũ Văn Xuân, 42 tuổi, ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa,7 năm tù vì 3 lần đầu độc vợ bằng thuốc chuột.
Bị cáo Vũ Văn Xuân tại tòa án. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Báo Người Lao Ðộng trích bản cáo trạng của tòa án cho biết, “Vũ Văn Xuân là chồng của bà Lê Thị Hai (40 tuổi). Nghi ngờ vợ ngoại tình nên khoảng 19 giờ, ngày 9 tháng 7, sau khi cùng 2 con ăn cơm xong Xuân liền lấy thuốc chuột bỏ vào phần canh của vợ, rồi bỏ đi làm ca đêm. Do thuốc chuột có mùi khó chịu nên khi ăn cơm, bà Hai chỉ mới ăn được 1 vài muỗng thì phát hiện nên vội nhổ ra và may mắn thoát chết.”
“Lần tiếp theo, Xuân cho thuốc chuột vào sữa tươi rồi mới đổ vào canh. May mắn là đứa con thứ 2 của gia đình đã phát hiện và báo cho mẹ. Bà Hai gọi điện báo cho anh trai là Lê Bá Dượng biết sự việc. Khi mọi người lấy hai muỗng canh cho gà uống, một lúc sau gà lăn ra chết.”
Không từ bỏ ý định giết vợ, đến ngày 11 tháng 7, “Xuân ra quán bán thuốc chuột mua 4 gói, đến tối Xuân lấy một gói pha với sữa rồi đổ vào bát canh để phần cơm vợ. Không ngờ đứa con gái đứng gần đó và theo dõi toàn bộ hành vi của bố. Khi bà Hai đi làm về được con gái kể lại sự việc.”
Sau ba lần bị chồng đầu độc, bà Lê Thị Hai đã đến công an xã Quảng Minh trình báo và Vũ Văn Xuân bị bắt.







