Những cuộc đua nước rút: Tổng thống – Thượng Viện – Hạ Viện

Những cuộc đua nước rút: Tổng thống – Thượng Viện – Hạ Viện


 


Tổng Thống – Ðây là cuộc chạy đua để dành 270 phiếu Ðại Cử Tri (Electoral Votes). Trong suốt cuộc tranh cử, Tổng Thống Barack Obama có nhiều triển vọng đạt được con số này hơn ông Mitt Romney. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người đại diện đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử tổng thống đã vùng lên và thu ngắn khoảng cách tại nhiều tiểu bang được coi là chưa nghiêng hẳn về phía nào, có thể biến cuộc tranh cử trở thành khít khao như từng thấy trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và 2004. Nếu hai phía có cùng số phiếu là Ðại Cử Tri là 269-269, vốn chưa hề xảy ra trước đây, Hạ Viện mới sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử.


Thượng Viện – Tại Thượng Viện Mỹ, phía Dân Chủ (và thành phần độc lập bỏ phiếu cùng với họ) có thế đa số là 53-47. Ðể dành lại quyền kiểm soát Thượng Viện, phía Cộng Hòa phải dành được thêm 4 ghế nếu ông Obama tái đắc cử, hay chỉ cần ba ghế nếu ông thất cử. Lý do là vì phó tổng thống Mỹ sẽ bỏ phiếu quyết định trong trường hợp có đồng số phiếu chống và thuận 50-50.


Hạ Viện – Tiếp theo chiến thắng lớn trong năm 2010, phía Cộng Hòa giữ thế đa số 240-190 tại Hạ Viện (với năm ghế trống). Ðiều này có nghĩa là phía Dân Chủ phải giành được thêm 25 ghế để có lại quyền kiểm soát-một điều có thể làm được nhưng khó có thể xảy ra vì sự ấn định lại ranh giới các khu vực đại diện (redistricting). Cả hai đảng đều tìm cách vận dụng sự kiện xảy ra mỗi một thập niên này sao cho có lợi cho mình. Phía Cộng Hòa được lợi hơn và củng cố vị trí của các dân biểu đương nhiệm và làm yếu đi phía đối lập, nhưng không nhiều như các quan sát viên tiên đoán lúc đầu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT