Những điều bạn có thể chưa biết về bầu cử 2012

 


 


* Nếu ông Obama tái đắc cử, đây sẽ là lần đầu tiên từ thời các tổng thống Jefferson, Madison, Monroe mà cử tri Mỹ liên tiếp bỏ phiếu cho ba tổng thống có được hai nhiệm kỳ.


* Nếu Tổng Thống Obama thua cuộc, ông sẽ cùng với cựu Tổng Thống Jimmy Carter trở thành hai vị tổng thống Dân Chủ đương nhiệm bị thất cử kể từ cuối thế kỷ 20 đến nay.


* Chỉ có một lần duy nhất từ cuối thế kỷ 20 đến nay xảy ra việc một tổng thống đương nhiệm bị thất cử sau khi lên thay thế tổng thống thuộc đảng đối lập bốn năm trước đó. Ðiều này xảy ra vào năm 1980 khi ông Ronald Reagan đánh bại ông Jimmy Carter.


* Ðây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu niên từ Ðệ Nhị Thế Chiến đến nay, với không ứng viên nào ở cả hai liên danh từng phục vụ trong quân đội.


* Cuộc bầu cử tổng thống lần này đánh dấu hai lần liên tiếp không có một ứng viên gốc miền Nam nào trong cả hai liên danh. Lần cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 mà không có ứng viên người miền Nam là năm 1972.


* Ðây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 1984 mà không có một ứng viên trong liên danh là đương kim nghị sĩ hay vừa từ nhiệm.


* Ðây không phải là lần đầu tiên ông Mitt Romney tranh cử tổng thống, cũng giống như các ứng viên khác đại diện đảng Cộng Hòa từ năm 1968 đến nay-ngoại trừ ông George W. Bush năm 2000.


* Ông Mitt Romney khó thắng ở tiểu bang Michigan, nơi ông sinh ra. Ông Bob Dole là ứng cử viên đảng Cộng Hòa duy nhất, kể từ thời ông Reagan, đã thắng cử ở tiểu bang sinh quán của mình.


* Ðây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 1972-trước khi có các biện pháp cải cách vận động tài chánh bầu cử sau vụ tai tiếng Watergate-mà không có ứng cử viên nào nhận trợ giúp tài chánh công.


* Iowa và New Mexico là hai tiểu bang duy nhất mỗi kỳ bầu cử bỏ phiếu cho một đảng khác nhau, trong liên tiếp ba lần vừa qua. Năm 2000 họ bỏ cho ông Gore, ông Bush năm 2004 và Obama năm 2008.


* Trong bảy tiểu bang được hệ thống truyền hình NBC News coi như chưa ngả hẳn về phía nào, có năm tiểu bang trong đó sự khác biệt về số phiếu đắc cử trong liên tục năm kỳ bầu cử tổng thống vừa qua đều dưới 10%. Các tiểu bang đó là Colorado, Ohio, Virginia, Florida và New Hampshire.


* Cho đến những ngày gần cuối cuộc vận động tranh cử tổng thống, các nhóm bên ngoài hai đảng đã chi khoảng $787 triệu, so với con số $301 triệu năm 2008 và $200 triệu năm 2004.


* Có 10 nghị sĩ liên bang Mỹ không tái tranh cử lần này-con số nghỉ hưu lớn nhất kể từ năm 1996 đến nay. Bên cạnh đó, Nghị Sĩ Dick Lugar thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Indiana bị đánh bại trong kỳ bầu cử sơ bộ, nghĩa là sẽ có ít nhất 11 khuôn mặt mới tại Thượng Viện vào Tháng Một năm tới.


* Kể từ năm 1832, có ít nhất một tiểu bang với hơn 10 phiếu đại cử tri sẽ chọn ứng viên tổng thống thuộc đảng khác với đảng đã chọn lần bầu cử trước, khoảng 43 trong số 45 lần bầu cử tổng thống. Tiểu bang Indiana (có 11 phiếu đại cử tri) coi như sẽ lại đảo ngược vào Tháng Mười Một này. Trong khi đó, các tiểu bang như Florida (49 phiếu), Ohio (18 phiếu), North Carolina (15 phiếu), Virginia (13 phiếu), và Wisconsin (10 phiếu) cũng có thể đảo ngược. (Theo University of Minnesota’s Smart Politics)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT