Xác định 16 đội bóng vào vòng đấu loại trực tiếp
– Bốn đội bóng Anh: Hai đi tiếp, hai rời khỏi cuộc chơi
Tư Túc Cầu/Người Việt
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu – UEFA Champions League – 2012-13 (tức giải Cúp C1) đã chính thức kết thúc vòng đấu bảng vào ngày Thứ Tư vừa qua, xác định 16 đội có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp và 8 đội hạng ba mỗi bảng xuống chơi ở vòng 32 của giải Europa League 2012-13 (được gọi là giải Cúp C2).
Fernando Torres của Chelsea ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận đấu vòng bảng giải UEFA Champions League 2012-13 diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh quốc ngày 5 tháng 12 năm 2012. (Hình: Clive Rose/Getty Images)
Ðúng như dự đoán của nhiều người, hầu hết những đội bóng sừng sỏ nổi tiếng ở các league Châu Âu như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich… đều tiếp tục cuộc chơi.
Ðiều bất ngờ là trong số bốn đội câu lạc bộ Anh tham dự, hai đội Manchester City, đương kim vô địch Premier League và Chelsea, đương kim vô địch Champions League, lại dừng bước sau vòng đấu bảng trong khi hai đội khác, Manchester United và Arsenal dễ dàng có mặt ở vòng 16.
Tệ hại nhất là Manchester City, đứng chót bảng D, chỉ được 3 điểm với ba trận hòa, ba thua nên không được tham dự vòng 32 của giải Europa League 2012-13.
Bảng A: Bốn đội Paris Saint Germain (Pháp), Porto (Bồ Ðào Nha), Dynamo Kiev (Ukraine) và Dinamo Zagreb (Croatia) sau sáu trận đấu ở cả lượt đi và về, hai đội lọt vào vòng trong là Paris Saint-Germain (Pháp) đứng đầu được 11 điểm (5 thắng 1 hòa) và Porto (Portugal) 13 điểm (4 thắng, 1 hòa, 1 thua). Hai đội còn lại Dynamo Kiev (Ukraine) chỉ được 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 3 thua) 5 điểm, xếp thứ ba lọt xuống chơi ở vòng 32 giải Europa League 2012-13. Riêng Dinamo Zagreb chỉ 1 điểm với một hòa 5 thua cho về nhà làm khán giả.
Bảng B: Schalke 04 (Ðức) đứng đầu bảng với ba trận hòa ba trận thắng được 12 điểm trong khi đội bóng Arsenal của Anh dù thất bại ở trận đấu cuối cùng vòng bảng trước Olympiacos của Hy Lạp với tỷ số 1-2 nhưng vẫn xếp thứ nhì với 10 điểm qua 3 thắng 1 hòa, 2 thua. Olympiacos thứ ba kém khít khao Arsenal 1 điểm, bị loại khỏi giải nhưng được an ủi là có mặt ở vòng 32 Europa League mùa bóng này. Ðội Montpellier chỉ hai hòa, bốn thua, được 2 điểm cầm đèn lái bảng, rời khỏi cuộc chơi.
Bảng C: Hai đội bóng Malaga (Tây Ban Nha) và Milan (Ý) đứng nhất nhì bảng đi tiếp trong khi Zenit St. Petersburg (Russia) thứ ba dù vắng mặt trong những trận đấu loại trực tiếp của giải này nhưng còn có cơ hội ra sân ở Europa League. Riêng đội bóng Bỉ Anderlecht chỉ được 5 điểm đành ngồi nhà xem các trận đấu sắp tới qua màn ảnh nhỏ.
Bảng D: Ở bảng này, đội bóng Anh Manchester City, đương kim vô địch Premier League, lại thi đấu quá tệ hại, không thắng được trận nào, được ba điểm với 3 hòa và 3 thua đành hẩm hiu cầm đèn lái, rời khỏi cuộc chơi, không được an ủi xuống dự tranh ở vòng 32 Europa League nữa.
Cầu thủ Eden Hazard của Chelsea bị truy cản bởi Henrik Kildentoft của Nordsjaelland trong trận đấu vòng bảng E Champions League 2012 diễn ra giữa Chelsea và Nordsjaelland trên sân Stamford Bridge, London, Anh quốc ngày 5 tháng 12, 2012. (Hình: Clive Rose/Getty Images)
Phải nói là qua cuộc rút thăm, Manchester City không may mắn nằm trong bảng tử thần với ba đội bóng câu lạc bộ sừng sỏ và nổi tiếng thế giới như Borussia Dortmund (Ðức), Real Madrid (Tây Ban Nha) và Ajax (Hòa Lan) nhưng đội bóng đến từ xứ sở sương mù Anh quốc đã không chứng tỏ bản lãnh của một đội vô địch một trong những giải league hàng đầu thế giới, chỉ có ba trận hòa (hòa Ajax 2-2, Dortmund 1-1, Real Madrid 1-1) và ba trận thua (thua Ajax 1-3, Dortmund 0-1, Real Madrid 2-3).
Huấn luyện viên Mancini, từng đưa đội bóng này lên đến đỉnh cao lần đầu tiên vô địch Premier League năm rồi, ở giải đấu này đã hết bùa phép cho học trò thi thố tài năng trên sân nên đành về nhà tập luyện thêm, chờ đến mùa giải năm sau.
Trong khi đó có được 14 điểm với bốn trận thắng, 2 hòa và chưa nếm mùi thất bại, Borussia Dortmund đứng đầu bảng nắm tay kéo theo đội đứng sau mình là Real Madrid, được 11 điểm qua 3 thắng, 2 hòa, 1 thua bước vào sân cỏ vòng 16.
Riêng đội Ajax, được vớt vát chút đỉnh khi xuống sân chơi vòng 32 Europa League (Cúp C2) khi xếp hạng ba chỉ hơn Manchester City khít khao 1 điểm với 1 thắng, 1 hòa và 4 thua.
Bảng E: Cùng chung số phận với Manchester City, đội bóng Anh Chelsea của nhà tỷ phú Nga Abramovich, ở bảng này dù có gỡ gạc danh tiếng với trận thắng tỷ số bằng ván tennis, 6-1 trước đội bóng Ðan Mạch yếu nhất bảng Nordsjaelland cũng ngậm ngùi xách giày xuống chơi tiếp ở Europa League khi trận đấu cùng giờ trên sân Ukraine, đội Juventus hơn đội chủ nhà Shakhtar Donetsk 1-0 vừa đủ kiếm được 12 điểm đứng đầu bảng và nắm tay đối phương đi tiếp.
Shakhtar Donestk cùng 10 điểm với Chelsea. Nếu tính theo điều lệ của FIFA thì Chelsea đứng thứ nhì vì hơn hiệu số bàn thắng bại (+6/+4 ) ngay cả hơn số bàn thắng luôn (16 so với 10). Nhưng vì điều lệ giải đấu Châu Âu này khác với FIFA, chỉ tính các trận của các đội có cùng điểm thôi cho nên Chelsea thua Shakhtar ở bàn thắng trên sân khách (thua 1-2 trên sân nhà Shakhtar và thắng lại 3-2 trên sân của mình là Stamford Bridge: Shakhtar có 2 bàn thắng trên sân khách so với Chelsea chỉ có 1). Ðiều mà Chelsea hy vọng ra sân cỏ tiếp là phải thắng đậm Nordsjaelland đồng thời Juventus phải thua đội xứ Ukraine.
Trời đã không chìu lòng người, Chelsea chỉ thực hiện được phân nửa là đè bẹp đội Ðan Mạch 6-1 với các bàn thắng David Luiz phút 38, Fernando Torres phút 45+2, 56, Gary Cahill phút 51, Juan Mata phút 63 và Oscar phút 71.
Nordsjaelland chỉ gỡ bàn danh dự vào phút 46 đến từ Joshue John.
Trong trận này, cả hai bên đều lỡ cơ hội ghi bàn ở hai quả phạt đền vào phút 32 của Nordsjaelland và phút 35 của Chelsea.
Trong khi đó giới ủng hộ đội bóng Ý thở phào nhẹ nhõm khi có chiến thắng 1-0 trước Shakhtar vọt lên đứng đầu bảng E với 12 điểm cùng với Shakhtar tiến bước vào vòng 16.
Riêng đội bóng Ðan Mạch đứng chót bảng chỉ 1 điểm nên cho về nhà nghỉ ngơi và xem các trận đấu tiếp qua màn ảnh truyền hình.
Bảng G: Hai đội đứng đầu bảng là Bayern Munich (Ðức), từng vào tranh chung kết với Chelsea trong mùa bóng rồi, được 13 điểm, nối bước theo là Valencia (Tây Ban Nha) được 13 điểm vào vòng trong. Trong khi đó đội bóng đến từ xứ sở Belarus, BATE Borisov, với 6 điểm hạng ba xuống chơi ở giải Europa League. Còn Lille của Pháp chung số phận với các đội chót bảng ở các bảng khác.
Bảng G: Thật dễ dàng cho Barcelona (Tây Ban Nha) với siêu sao Messi đứng đầu bảng được 13 điểm với 4 thắng 1 hòa 1 thua, cùng với đội thứ nhì là Celtic (Scotland) được 10 điểm dìu nhau vào vòng 16 trong khi đội Benfica của Bồ Ðào Nha buồn bã xách giày xuống chơi ở giải Europa League. Não nề nhất là Spartak Moscow của Nga phải rời sân cỏ sớm.
Julian Schieber của Dortmund tung lưới thủ môn Joe Hart của Manchester City trong trận đấu vòng bảng D UEFA Champions League 2012-13 diễn ra trên tại Signal Iduna Park, Dortmund, Ðức ngày 4 tháng 12, 2012. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)
Bảng H: Ở bảng này, trái với Manchester City, đội bóng cùng thành phố Manchester Untied đã chơi rất thăng hoa với bốn trận thắng liên tiếp được 12 điểm nắm chắc chiếc vé vào vòng trong dù thua hai trận sau cùng vẫn đứng đầu bảng.
Bước theo chân đi tiếp là đội Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ được 10 điểm với 3 trận thắng, 1 hòa và 2 thua.
Ðội lọt xuống chơi ở Europa League là CFR Cluj của làng bóng tròn Romania cũng được 10 điểm nhưng vì kém hơn Galatasaray theo điều lệ giải đành xếp thứ ba.
Cầm đèn lái là Braga của Bồ Ðào Nhà, chỉ vỏn vẹn 3 điểm với 1 thắng, 5 thua đành xách vali về nhà nghỉ ngơi chờ mùa bóng tới.







































































