YANGON (AFP News) – Ðảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hôm Thứ Hai cho hay sẽ mở đại hội toàn quốc đầu tiên vào tháng tới, một chỉ dấu mới nhất cho thấy họ nay đã tham gia tích cực vào chính trường Myanmar sau nhiều thập niên bị chính quyền của hội đồng quân nhân đàn áp.

Lãnh đạo đảng đối lập National League for Democracy (NLD), bà Aung San Suu Kyi (phải) đọc diễn văn nhân ngày kỷ niệm 65 năm độc lập của Myanmar, tại trụ sở đảng ở Yangon, ngày 4 Tháng Giêng năm 2013. Aung San Suu Kyi dự định sẽ mở đại hội toàn quốc đầu tiên vào tháng tới. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)
“Chúng tôi từng cố triệu tập đại hội toàn quốc từ hơn 20 năm nay,” theo lời Ohn Kyaing, phát ngôn viên đảng Liên Ðoàn Dân Chủ (NLD).
Ðại hội toàn quốc này, dự trù sẽ bầu thành phần lãnh đạo mới của đảng NLD để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trong nước vào năm 2015, sẽ khai mạc vào tuần cuối cùng của Tháng Hai, theo ông Kyaing.
Ðảng NLD, từng bị chính quyền quân sự trước đây đặt ra ngoài vòng pháp luật, đã có đại biểu tại Quốc Hội lần đầu tiên sau cuộc bầu cử hồi Tháng Tư năm 2012. Thành phần lãnh đạo đảng đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử toàn quốc trong hai năm tới, vốn theo các quan sát viên quốc tế thì sẽ là sự thử thách giới hạn của tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar.
Khoảng 1,500 đại biểu sẽ bầu lên Hội Ðồng Lãnh Ðạo Trung Ương Ðảng cũng như Ban Thường Trực Trung Ương, theo ông Ohn Kyaing. (V.Giang)



























































































