Nhật gia tăng ngân sách quốc phòng


TOKYO (CSMonitor) –
Bộ Quốc Phòng Nhật vừa yêu cầu gia tăng thêm ngân sách quốc phòng, chỉ một ngày sau khi chính phủ Nhật loan báo sẽ tăng mức chi tiêu cho lãnh vực quân sự, lần đầu tiên kể từ 10 năm nay. Việc gia tăng này, tương đối nhỏ, so với tổng số ngân sách quân sự, xảy ra trong khi đang có căng thẳng ngày càng gia tăng về tranh chấp biển đảo ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương.









Hai máy bay trực thăng bay qua dãy xe tăng của Japan Ground Self-Defense Force. Các xe tăng đang loe ra một màn khói trong dịp tập bắn và trình diễn hàng năm tại trung tâm đào tạo Higashi Fuji ở Gotemba, phía Tây Nam Tokyo. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản vừa yêu cầu tăng ngân sách quân sự lần thứ hai để đối phó với tình hình căng thẳng trong khu vực. (Hình: Koji Sasahara/AP Photo)


Bộ Quốc Phòng Nhật dự trù sẽ xin thêm 180.5 tỉ yen (khoảng $2.1 tỉ) thêm vào con số gia tăng hơn 100 tỉ yen (khoảng $1.1 tỉ) cho ngân sách quốc phòng được loan báo hồi đầu tuần này-cho việc tăng cường hệ thống phòng không.


Một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nhật nói rằng số tiền này sẽ được dùng để mua thêm hệ thống hỏa tiễn phòng thủ chống hỏa tiễn PAC-3 và tân trang bốn chiến đấu cơ F-15.


Phát ngôn viên này nói rằng số tiền xin thêm cần thiết “để chuẩn bị đối phó với thay đổi trong môi trường an ninh quanh Nhật”.


Kazuhiko Togo, giám đốc Viện Nghiên Cứu Thế Giới thuộc đại học Kyoto Sangyo University, cho hay việc gia tăng ngân sách quốc phòng này liên hệ trực tiếp tới cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc gọi là Daiyou, giữa Tokyo và Bắc Kinh.


Việc gia tăng ngân sách cũng có thể dùng để phát triển chương trình chế tạo phi cơ không người lái của Nhật sau khi có các chỉ dấu cho thấy Trung Quốc đang mạnh mẽ tiến hành điều này. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật, trích dẫn lời các chuyên gia quân sự, nói rằng việc giao tranh bằng phi cơ không người lái giữa hai quốc gia trong tương lai là điều rất có thể xảy ra. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT