Căng thẳng ở biên giới Ấn Ðộ-Pakistan


NEW DELHI (Telegraph) –
Chính quyền Ấn Ðộ hôm Thứ Tư triệu mời đại diện ngoại giao Pakistan đến để bày tỏ sự phản đối hành động “tàn ác vô nhân đạo” trong vụ giết hai lính biên phòng trong vùng Kashmir.










Một binh sĩ Ấn Ðộ tuần tiễu gần đường ranh giới với Pakistan ở Kashmir. (Hình: AP)


Phát ngôn viên quân đội J Dahiya nói với phóng viên thông tấn xã AP: “Chúng tôi có thể xác nhận là binh sĩ Pakistan đã chặt đầu một quân nhân Ấn Ðộ và lấy thủ cấp đem đi”.


Kashmir là lãnh thổ tranh chấp từ thời gian người Anh trao trả độc lập cho hai nước và đã từng là nguyên nhân xảy ra hai cuộc chiến tranh toàn diện và rất nhiều xung đột khác. Nhưng sau vụ nhóm khủng bố đặt căn cứ ở Pakistan mở cuộc tấn công vào Mumbai và làm cho quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á đều có vũ khí nguyên tử xuống đến mức thấp nhất năm 2008, tình hình đã cải thiện dần trong thời gian gần đây.


Tình hình căng thẳng trở lại cuối tuần trước khi Pakistan loan báo quân đội Ấn vượt qua đường phân chia ranh giới ở Kashmir hôm Thứ Ba tấn công một tiền đồn của mình.


Sau đó Bộ Ngoại Vụ Ấn Ðộ nói rằng hôm Thứ Ba một toán tuần tiễu phát hiện trong sương mù những binh sĩ Pakistan tiến sâu vào lãnh thổ Ấn Ðộ 500 mét và tấn công họ. Thông cáo của Ấn Ðộ cho biết “hai binh sĩ Ấn bị giết trong cuộc giao tranh và thi hài bị chặt tàn ác vô nhân đạo”. Pakistan phủ nhận cáo buộc này và đề nghị Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra.


Hasan Askari Rizvi, một phân tích gia độc lập ở Lahore nói rằng đây là đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình kể từ khi đường ranh giới đình chiến được lập ra ở Kashmir năm 2003. Nhưng theo ông, “Mặc dầu cả hai bên đều lên tiếng phản đối, tôi không thấy phía nào muốn đảo ngược tiến trình quan hệ hòa hoãn, đặc biệt về mậu dịch”.


Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn Ðộ Salman Khursid cũng tìm cách làm dịu căng thẳng, tuyên bố: “Theo tôi điều quan trọng về lâu về dài là đừng để leo thang những chuyện đã xảy ra”.


Nhưng vào thời điểm hai nước đều sắp có bầu cử, người ta lo ngại những phe phái dân tộc cực đoan sẽ khích động quần chúng và những nhóm chiến binh quá khích để gây ra những hành động chưa thể lường trước được hậu quả. (H.C.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT