WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai hôm Thứ Sáu đồng ý gia tăng nhịp độ chuyển giao trách nhiệm an ninh để quân Mỹ có thể rút sớm hơn.

Hai tổng thống Barack Obama và Hamid Karzai tham dự cuộc họp báo chung tại East Room của Tòa Bạch Ốc, hôm 11 Tháng Giêng. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)
Hai bên cũng đồng ý giao các tù nhân bị bắt trên chiến trường cho phía chính phủ Afghanistan.
Ông Obama cho hay tại Tòa Bạch Ốc sau cuộc họp với ông Karzai rằng việc đẩy mạnh tiến trình chuyển giao này sẽ giúp cho quân Mỹ và các binh sĩ các quốc gia khác rút khỏi Afghanistan sớm hơn. Tuy nhiên, ông Obama không nói rõ chi tiết về lịch trình rút quân. Hiện có khoảng 66,000 lính Mỹ tham chiến tại Afghanistan.
“Khởi sự vào mùa Xuân năm nay, các binh sĩ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ khác: đó là huấn luyện, cố vấn và trợ giúp lực lượng Afghanistan,” theo lời ông Obama. Tuy nhiên, sau đó ông Obama nói thêm rằng ngay cả trong vai trò hỗ trợ ông không thể loại bỏ việc quân đội Mỹ sẽ phải tham gia chiến trận. Tuy nhiên ông nhấn mạnh là vai trò chính của quân đội Mỹ sẽ là hỗ trợ mà thôi.
Vấn đề gai góc còn lại mà đôi bên chưa đạt đến thỏa thuận được là, bất kỳ quân Mỹ nào còn lưu lại Afghanistan sau năm 2014, liệu có được hưởng quyền miễn tố chiếu theo luật của Afghanistan. Miễn tố là yêu sách mà phía Hoa Kỳ đòi hỏi nhưng gặp phải sự chống đối của Afghanistan.
Cuộc họp hôm Thứ Sáu giữa hai tổng thống Obama và Karzai là cuộc họp đầu tiên sau cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một. (V.Giang & TP)





















































































































































