BOGOTA, Colombia – Các khoa học gia Colombia tính toán dựa theo đường đạn đạo của thiên thạch rớt ở Nga trong tháng này, có thể xác định được xuất xứ của nó, theo tường trình của USA Today.

Một dải khói do thiên thạch để lại trên bầu trời Chelyabinsk nước Nga hôm 15 Tháng Hai, 2013. (Hình: AP/Yekaterina Pustynnikova)
Họ sử dụng hình ảnh thu được từ các camera ở địa phương và hồ nước nơi thiên thạch rớt xuống để tính toán. Một khi xác định được đường đi của nó, họ có thể tìm ra quỹ đạo của thiên thạch vòng quanh mặt trời. Từ đó họ dùng đến nhu liệu thiên văn để biết được nó nằm trong nhóm thiên thạch tên gọi Apollo asteroid group, có quỹ đạo cắt ngang trái đất. Quỹ đạo này cho thấy thiên thạch “hầu như” xuất phát từ dải “asteroid belt,” nằm giữa Hỏa Tinh và Mộc Tinh.
Trong khi đó các chuyên gia ở Nga cũng khám phá thêm nhiều thông tin khác. Họ gọi đây là chondrite, một loại thiên thạch thường hiện diện ở gần trái đất và theo tạp chí Popular Science, thiên thạch này đã di chuyển trong không gian suốt 4.5 tỉ năm trước khi rơi xuống nước Nga.
Hồi cuối tuần qua, nhiều người tình nguyện đã dùng dụng cụ trượt tuyết, đi suốt một khoảng đường dài 31 dặm để thu nhặt các mảnh của thiên thạch. Họ lượm được hơn 100 mảnh, mà mảnh lớn nhất nặng khoảng 2.2 lbs. Một số được đưa lên bán trên Internet, có khi giá lên đến $16,000 mặc dù không có gì bảo đảm đây có phải là thứ thiệt hay không.
Ở Nga, người ta cũng bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch tại địa điểm thiên thạch rơi xuống. (TP)





















































































