BANGKOK (AP) – Trước khả năng bị thế giới trừng phạt, Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm Chủ Nhật lần đầu tiên đưa ra lời hứa sẽ tìm cách ngăn chặn tình trạng buôn bán ngà voi ở quốc gia này. Tuy nhiên, bà Yingluck không đưa ra thời điểm rõ ràng về việc thi hành lệnh cấm trong nước và các nhà bảo vệ động vật thiên nhiên cảnh cáo rằng tình trạng giết voi lấy ngà ở Phi Châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến khi bà Yingluck đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Một cặp ngà voi trưng bày tại Bangkok, Thái Lan. Thủ tướng nước này hứa sẽ ngăn chăn nạn buôn bán ngà voi. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)
Việc buôn bán ngà voi nội địa ở Thái Lan hiện là điều hợp pháp, nhưng các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã nói rằng ngà đưa lậu từ Phi Châu đã được trộn lẫn với ngà của các con voi nuôi trong nước và nhu cầu ngà voi ngày càng tăng cao đã khiến tình trạng giết voi ở Phi Châu lên cao nhất từ hai thập niên nay.
Thủ Tướng Yingluck Shinawatra đưa ra lời hứa trên trong buổi khai mạc cuộc họp của 178 quốc gia tham dự hội nghị công ước quốc tế về buôn bán các loài thú bị đe dọa (CITES), được tổ chức ở Bangkok.
Chính quyền Thái Lan cho hay sẽ chú trọng vào việc gia tăng các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc buôn bán ngà voi nội địa và ngăn chặn việc đưa ngà voi Phi Châu vào quốc gia này.
Theo tổ chức Born Free Foundation, chừng 70 năm trước có khoảng 5 triệu con voi ở Phi Châu, nay chỉ còn lại vài trăm ngàn con. Năm ngoái, có khoảng 32,000 con voi bị giết tại lục địa Phi Châu, theo tổ chức Born Free Foundation. (V.Giang)



























































































