Hạn hán, mùa màng thất bát ở nhiều nơi


VIỆT NAM (NV) – Nông dân tỉnh Sóc Trăng đang kêu cứu vì nắng hạn kéo dài làm hàng ngàn ha lúa có nguy cơ chết trắng.

Tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, nước biển xâm nhập đồng ruộng vì nắng gắt, hạn hán trầm trọng ảnh hưởng đến hàng ngàn ha trồng lúa của nông dân.









Hạn hán trầm trọng đe dọa mùa lúa, cà phê… ở Việt Nam. (Hình: báo Dân Trí)


Tài liệu thống kê của Sở này được công bố sáng ngày 2 tháng 4 nói rằng, Sóc Trăng hiện có trên 2,000 ha lúa bị mất trắng vì khô hạn. Kênh thủy lợi không còn được sử dụng vì nước mặn xâm nhập.

Chỉ mới tuần lễ trước đây, báo Thanh Niên cho biết, khoảng 70% diện tích trồng cà phê của nông dân vùng Tây nguyên có nguy cơ chết trắng vì thiếu nước tưới. Một trong những vùng khô hạn nặng nề tại vùng Tây nguyên là Đắk Lắk.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng Tây nguyên xác nhận rằng lượng mưa năm nay giảm đến 30% so với mức trung bình của nhiều năm qua. Hầu hết các vườn cà phê còn bị rệp, nấm phá hoại nặng nề.

Báo Thanh Niên còn nói rằng, sản lượng cà phê năm nay của Việt Nam sẽ bị hao hụt ít nhất 30% so với năm rồi.

Tại nhiều vùng của tỉnh Kon Tum cũng lâm vào tình trạng hạn hán tương tự. Người ta tính ra, hầu hết giếng đào của người dân đều bị cạn. Không chỉ thiếu nước sử dụng, nông dân còn đang lo về số phận của khoảng 1,600 ha đất trồng lúa đang bị héo rũ, chết dần.

Trong khi chính quyền địa phương hầu như bó tay trước tình trạng hạn hán trầm trọng, người dân chỉ còn biết “lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, có ruộng tôi cày.” (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT