Hàng triệu người Mỹ không đi bác sĩ vì không có tiền

 


WASHINGTON (CNN)Ngày càng có thêm nhiều người Mỹ không đi gặp bác sĩ để được săn sóc y tế vì không đủ khả năng tài chính.








Săn sóc y tế cho bệnh nhân tại Doris Ison Health Center, thuộc cơ quan y tế cộng đồng Nam Florida ở Miami. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Khoảng 80 triệu người, tức khoảng 43% người Mỹ thuộc hạng tuổi lao động, năm ngoái không đến phòng mạch bác sĩ hoặc tìm đến các dịch vụ y tế vì không chịu nổi chi phí, theo thăm dò của tổ chức Commonwealth Fund’s Biennial Health Insurance vừa được công bố hôm Thứ Sáu. Con số này tăng từ 73 triệu của hai năm trước và 63 triệu của 2003.


Không lạ gì, những người không có bảo hiểm bị gặp khó khăn trong vấn đề săn sóc y tế. Tuy nhiên 28% người có bảo hiểm tốt khác vẫn không đi chữa trị vì ngại chi phí.


Gần ba phần mười cho biết khi có vấn đề về sức khỏe, họ không đi gặp bác sĩ, trong khi một phần tư không mua thuốc mà bác sĩ biên toa, hoặc bỏ không đi thử máu, trị liệu hay đi tái khám như được đề nghị. 20% cho biết không hề được săn sóc y tế chuyên môn.


28% người bị bệnh kinh niên như cao huyết áp, tiểu đường, đau tim và suyễn cần có thuốc để chữa trị, báo cáo rằng họ không mua thuốc hoặc uống không liên tục vì không đủ sức mua thuốc.


Ngay người được bảo hiểm trả tiền thuốc và tiền khám bệnh vẫn né tránh vì ngại phải trả tiền co-pay và tiền deductible. Số người Mỹ có tiền deductible trên $1,000 tăng gấp ba từ năm 2003 đến 2012, đạt đến 25%.


David Blumenthal, chủ tịch quỹ Commenwealth Fund nói: “Chi phí săn sóc y tế tăng còn nhanh hơn đồng lương.”


Thăm dò còn cho thấy, 84 triệu người, tức gần phân nửa tất cả người trong hạng tuổi lao động, từng có lần đi khám mà không có bảo hiểm hồi năm ngoái hoặc phải trả trội thêm so với mức thu nhập. Con số này tăng từ 81 triệu của năm 2010 và 61 triệu của 2003.


Điểm đáng khích lệ là số người không bảo hiểm trẻ tuổi, từ 19 đến 25, lại ít hơn. Con số này giảm xuống 41% trong năm 2012, từ 48% của hai năm trước đó, phần lớn nhờ chương trình Affordable Care Act, theo đó những người trong độ tuổi này được hưởng chung chương trình bảo hiểm của cha mẹ cho đến 26 tuổi.


Tất cả những con số nói trên sẽ khả quan hơn một khi có thêm những điều khoản về cải tổ y tế bắt đầu có hiệu lực trong năm 2014, căn bản là từ chương trình bảo hiểm của tiểu bang, dự trù dành cho những người không có bảo hiểm của hãng nhưng vẫn đủ sức mua được. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT