Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Chính quyền Trump cho phục hồi lại luật “gánh nặng xã hội,” và còn mở rộng hơn trước, gây ra nhiều khó khăn cho các gia đình nhập cư, nhất là việc xin trợ cấp về thực phẩm, y tế và nhà ở. Đó là chủ đề hội thảo hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức.

Những thay đổi về luật gánh nặng xã hội sẽ có hiệu lực vào ngày 18 Tháng Chín, cho các giới chức di trú nhiều quyền quyết định người nhập cư nào là gánh nặng. Trước khi được áp dụng, luật này đã có nhiều hậu quả như làm nhiều gia đình nhập cư không dám xin trợ cấp nữa, trong đó có Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng (SNAP) hay còn gọi là Food Stamps.
Diễn giả đầu tiên là ông Xiao Wang, tổng giám đốc tổ chức di trú Boundless Immigration, nói về những thay đổi của luật gánh nặng xã hội.
Đầu tiên, ông cho biết luật này sẽ áp dụng vào ngày 18 Tháng Chín năm nay, thay thế luật cũ của năm 2022. Những người nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ trước ngày 18 Tháng Chín vẫn sẽ được xét theo luật cũ.
Một thay đổi đáng chú ý là những người xét duyệt dựa vào những yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, tài sản, giáo dục và khả năng, chứ không dựa vào mức tài chánh hay các phúc lợi tiền mặt như trước nữa.
Luật mới chủ yếu ảnh hưởng những người đang nộp đơn để thành thường trú nhân qua cách thay đổi tình trạng di trú hay đang được đại sứ quán xét duyệt. Một số người được miễn gồm có người tị nạn, người xin trú ẩn và nạn nhân của buôn người. Ngoài ra, những người nộp đơn xin quốc tịch sẽ không bị luật gánh nặng xã hội ảnh hưởng.
Vì vậy, ông khuyên những người đủ điều kiện nên nộp đơn xin thẻ xanh trước ngày 18 Tháng Chín, cũng như nhờ sự giúp đỡ của luật sư hoặc các tổ chức bất vụ lợi được Bộ Tư Pháp chứng nhận.
Một ảnh hưởng khác là bảo hiểm y tế, gồm có Medicaid và Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (CHIP). Đó là những vấn đề được bà Joan Alker, tổng giám đốc Trung Tâm Gia Đình và Trẻ Em của đại học Georgetown University, trình bày.
Theo bà, 1/4 trẻ em ở Hoa Kỳ sống trong gia đình có nhiều tình trạng di trú khác nhau. Hơn 90% những trẻ em đó là công dân Mỹ, nhưng gia đình đang lo sợ vì các chính sách trục xuất mạnh bạo và Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) cung cấp thông tin cho Cảnh Sát Di Trú (ICE).
Điều đó góp phần vào làm số người ghi danh cho Medicaid và CHIP giảm đáng kể. Từ Tháng Giêng 2025 đến Tháng Sáu 2026, số trẻ em ghi danh cho bảo hiểm y tế giảm đến 2.3 triệu.
Tuy vậy, có khoảng 35 đến 38 tiểu bang có những cách cho phép trẻ em và phụ nữ có thai đang cư ngụ hợp pháp được nhận Medicaid hoặc CHIP mà không phải đợi đến năm năm.
Bà nhấn mạnh trẻ em không có bảo hiểm sẽ không được chăm sóc các bệnh mãn tính như suyễn, phải tốn nhiều tiền để vào phòng cấp cứu, gặp nhiều nguy hiểm về sức khỏe lâu dài và làm gia đình bị thiếu nợ.
Luật gánh nặng xã hội còn ảnh hưởng đến xin trợ cấp thực phẩm, nhất là chương trình SNAP rất cần thiết cho trẻ em. Đó là vấn đề được Tiến Sĩ Giridhar Mallya, chuyên gia chính sách của tổ chức Robert Wood Johnson Foundation.

Ông cho biết SNAp cung cấp thực phẩm cho 37 triệu người có thu nhập thấp ở Hoa Kỳ, và cứ 10 người thì có bốn người là trẻ em. Những người nhập cư trái phép chưa bao giờ được nhận SNAP.
Số người ghi danh xin SNAP đang giảm đáng kể khắp Hoa Kỳ vì giảm đến 4.5 triệu người, trong đó có 1.5 triệu trẻ em, trong vòng chín tháng vì phải nộp hồ sơ nhiều hơn và sợ hãi về các vấn đề di trú.
Thêm vào đó là Đạo Luật HR1 của Tổng Thống Donald Trump cắt giảm SNAP đến $200 tỷ trong một thập niên tới, đòi hỏi về việc làm nhiều hơn cho cha mẹ người dưới vị thành niên, chuyển trách nhiệm trả tiền cho chương trình này cho các tiểu bang và cắt trợ cấp cho những người đang cư ngụ hợp pháp như người tị nạn và người trú ẩn.
Thiếu thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến phát triển nhận thức của trẻ em, ảnh hưởng đến học vấn, và gây ra nhiều nguy hiểm về sức khỏe. Không chỉ vậy, mất phúc lợi SNAP còn tự động làm nhiều gia đình mất bữa ăn trong trường học miễn phí hay được giảm giá của nhiều học sinh.
Vì vậy, các diễn giả khuyên nhiều gia đình nhập cư nên tư vấn với các chuyên gia y tế cộng đồng, chuyên gia tư pháp, các tổ chức bất vụ lợi được chứng nhận trong khi các nhà hoạt động kêu gọi Quốc Hội bảo vệ phúc lợi cho người dân. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































































































































