Cựu chiến binh Mỹ dễ gặp tai nạn giao thông

WASHINGTON (Washington Post) – Đối với các nam nữ quân nhân Mỹ từng chiến đấu trên chiến trường Iraq và Afghanistan, việc thiệt mạng khi lái xe sau khi trở về Mỹ nay đang trở thành một hậu quả đáng sợ của chiến trận.







Một cựu chiến binh Mỹ viếng nghĩa Arlington, Virginia. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Sau khi giải ngũ, các cựu chiến binh của hai cuộc chiến này có mức tử vong vì tai nạn giao thông cao hơn mức dân sự bình thường tới 75%.

Các quân nhân còn tại ngũ cũng có nhiều rủi ro đụng xe trong những tháng ngay sau khi trở về từ chiến trường so với những tháng trước khi họ được điều động ra trận. Những người phải mấy lần đưa đi tham chiến là thành phần có nhiều rủi ro nhất về tai nạn giao thông.

Hiện tượng này được nhìn thấy qua nhiều nguồn dữ kiện khác nhau—từ các nhà nghiên cứu, theo dõi hồ sơ các quân nhân, cựu quân nhân và báo cáo của các chuyên viên tư vấn.

Lời giải thích thường thấy nhất là các quân nhân này có thói quen lái xe có thể giúp họ vượt qua nguy hiểm khi ở chiến trận nhưng rất đáng sợ trên đường phố ở Mỹ. Những điều này gồm có việc phóng ào qua ngã tư, lái giữa hai lằn đường, lạng xe trên cầu, cũng như không đeo dây lưng an toàn vì khó ra khỏi xe nếu bị tấn công.

Các chuyên gia cho rằng đây cũng có thể là vì chứng căng thẳng sau giao tranh mà hàng ngàn cựu chiến binh đang phải điều trị, cũng như do say rượu, điều thường thấy ở nhiều cựu chiến binh.

Không chỉ do lái xe hơi, số cựu quân nhân chết vì xe mô tô cũng tăng cao. Trong năm 2001, con số quân nhân chết vì tai nạn xe mô tô chiếm khoảng 14% trong số tử vong vì giao thông trong quân đội, nhưng sang đến năm 2008 con số này tăng tới 38%. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT