WASHINGTON (AP) – Thượng Viện hôm Thứ Hai đã thông qua bằng biểu quyết 69-27 cho các tiểu bang được quyền thu thuế hàng hóa bán qua Internet, nhưng dự luật này sẽ còn gặp khó khăn để được sự chấp thuận ở Hạ Viện.

Một gói hàng của Amazon.com được chuẩn bị gởi đi từ Palo Alto, California, qua UPS. Theo dự luật mới về thuế mua hàng qua Internet, cơ sở bán hàng phải tính tiền thuế để trả cho tiểu bang của người mua dù người này ở California hay nơi khác. (Hình: AP/Lenny Ignelzi)
Mặc dầu tại Thượng Viện dự luật được sự ủng hộ từ cả hai đảng nhưng nhiều Dân Biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện chống đối vì cho rằng đây là một biện pháp tăng thuế.
Một chính trị gia Cộng Hòa bảo thủ có nhiều ảnh hưởng, ông Grover Norquist, và tổ chức chống thuế Heritage Foundation, mạnh mẽ lên tiếng phản đối khiến cho nhiều Dân Biểu Cộng Hòa sẽ phải đắn đắn đo nếu đi ngược lại nguyên tắc của đảng.
Dân Biểu Steve Womack, Cộng Hòa – Arkansas, người bảo trợ dự luật này tại Hạ Viện, cho rằng thu thuế hàng hóa bán qua Internet là công bình khi mua hàng ở các tiệm vẫn phải trả thuế, và việc này sẽ giúp cho nhiều tiểu bang gặp khó khăn vì thiếu hụt ngân sách. Ông nói: “Tất nhiên có nhiều người đã quen với việc không phải trả thuế mua hàng và nghĩ rằng họ không phải trả khoản tiền thuế nào hết. Tôi hoàn toàn hiểu điều ấy và tin là nhiều đồng viện cũng hiểu như thế. Có nhiều khó khăn chính trị khi phải vượt qua đám mây mù có vẻ như là sự tăng thuế này”.
Chủ tịch Hạ Viện John Boehner, một Dân Biểu Cộng Hòa tiểu bang Ohio, không công khai bình luận và do đó những người ủng hộ dự luật hy vọng dự luật có thể được biểu quyết thông qua.
Trong khi đó Dân Biểu Cộng Hòa Bob Goodlatte tiểu bang Virginia, chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ Viện, nói rằng có nhiều phức tạp trong vấn đề thi hành thu thuế hàng hóa bán qua Internet và dự luật cần có thêm một số điểm tu chính.
Theo dư luật được Thượng Viện thông qua, các cơ sở bán hàng phải thu thuế để trả cho tiểu bang của người mua hàng trên Internet, theo catalogs hay đặt hàng qua quảng cáo truyền thanh, truyền hình, điện thoại.
Cho đến nay chỉ những hãng nào có cửa hàng hay cơ sở phân phối trong tiểu bang mới phải trả thuế cho tiểu bang ấy. (HC)










