Nguyễn Văn Khanh
“Chính phủ này là chính quyền bịa chuyện để nói với dân chứ không thành thật với dân chúng như họ thường bảo.” “Chính phủ này là chính phủ người dân không còn tin tưởng nữa.” “Ðây là một chính phủ kênh kiệu, một chính phủ phe đảng.” “Ðây là một chính phủ sẵn sàng làm tất cả những gì họ có thể làm, miễn là họ có lợi về mặt chính trị.”

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, tại cuộc họp báo do nhóm lập pháp bảo thủ tổ chức trước thềm Quốc Hội hôm 16 Tháng Năm, chỉ trích Tổng Thống Barack Obama vụ IRS làm khó các nhóm bảo thủ. (Hình: AP Photo/Molly Riley)
Trong những cuộc hội thảo truyền hình hôm qua, Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa ở Thượng và Hạ Viện thay nhau tung những cú đấm chính trị nặng ký nhất dành cho Tổng Thống Obama và các nhân viên dưới quyền của ông, đặc biệt chú trọng đến những gì xảy ra chung quanh biến cố Benghazi hay chuyện Sở Thuế Vụ Liên Bang IRS áp dụng chiêu “phân biệt đối xử” để gây khó khăn cho các tổ chức bảo thủ Cộng Hòa khi nộp đơn xin hưởng quyền khấu trừ thuế (tax-exempt status). Dân Biểu Paul Ryan, người mới năm ngoái đứng phó trong liên danh Cộng Hòa đặt câu hỏi: “Ai biết những chuyện này? Biết lúc nào? Tại sao họ lại làm như vậy? Cấp cao nào trong chính phủ cho phép họ làm như thế?”
Không chỉ lên án Tòa Bạch Ốc, các chính trị gia hàng đầu của cánh Cộng Hòa còn đi xa hơn, bảo “tôi chẳng thắc mắc sẽ có bao nhiêu người phải từ chức, chỉ muốn biết sẽ có bao nhiêu người sẽ vào tù” như ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói trong cuộc họp báo ở thềm Quốc Hội hôm Thứ Năm, hoặc “không ai được quyền cấm người khác hưởng những quyền tự do trong lúc lại tự cho mình được hưởng các quyền đó. Những ai vi phạm điều căn bản này thì phải ngồi tù,” như ông Thống Ðốc Bob Jindal của tiểu bang Louisiana phát biểu tại Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa của tiểu bang Virginia mới kết thúc hôm Thứ Bảy.
Giữa cơn sóng gió ngày một có vẻ mạnh hơn, phía Tòa Bạch Ốc nghĩ gì? Nói gì?
“Không ai ngạc nhiên khi thấy bên Cộng Hòa cố tình làm to chuyện này,” ông Cố Vấn Dan Pfeiffer là người đầu tiên đưa ra nhận xét “cá nhân” khi trả lời câu hỏi trong chương trình “Meet the Press” của đài truyền hình NBC.
Mặc dù công nhận “quả có trở ngại lớn ở IRS” nhưng vẫn theo nhân vật rất thân cận với Tổng Thống Obama, “điều đáng tiếc là phía Cộng Hòa đang lôi mọi người xuống hố sâu chính trị mang tính đảng phái, sẽ tổ chức rất nhiều buổi điều trần, và đưa ra những lời cáo buộc không có bằng chứng.”
Ông Pfeiffer nói thêm điều này “đã được chúng tôi dự đoán ngay từ khi biết tin nhân viên IRS làm việc không đúng nguyên tắc,” mỉa mai giải thích “sách của đảng Cộng Hòa thì ai chẳng biết: lúc không có kế hoạch hành động thì họ tìm đủ mọi cách để lôi cuốn chính trường Washington vào trận chiến mang tính đảng phái,” và kết thúc phần trình bày bằng giọng cương quyết: “Chúng tôi sẽ không để cho điều này xảy ra. Tổng thống có nhiều việc phải làm cho người dân.”
Những gì ông Pfeiffer nói trưa hôm qua (Chủ Nhật, 19 Tháng Năm) phản ánh kết quả cuộc họp chiều Thứ Năm tuần trước, quy tụ tất cả các cố vấn và phụ tá cố vấn của Tổng Thống Obama. Giới thạo tin ở thủ đô cho hay được tiết lộ cuộc họp được triệu tập và chủ tọa bởi ông Chánh Văn Phòng Denis McDonough, nhân vật “đầu não của bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc,” để nghe xem “các bạn định làm gì, sẽ làm gì trong tình huống đang xảy ra.”
Kết quả cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ là bản đúc kết trong đó ghi rõ “chỉ dành 10% năng lực chống đỡ sức ép đến từ phía đảng Cộng Hòa, 90% còn lại phải dồn cho những cuộc vận động để Quốc Hội thông qua những đề nghị tổng thống đưa ra” như giới hạn mua bán võ khí cá nhân, cải tổ luật di trú, cắt giảm chi tiêu… Tin hành lang còn nói đã có ý kiến đề nghị Tổng Thống Obama lên TV đọc bài diễn văn giải thích mọi chuyện cho dân chúng biết, nhưng ý kiến này “bị bác bỏ ngay tức khắc” bởi hai ông McDonough, Pfeiffer và bà cố vấn chuyên trách các vấn đề đối nội Valerie Jarrett.
Tại sao quyết định chỉ dành có 10% để chống đỡ trong khi sóng gió đang bao phủ khắp nơi?
“Theo tôi hiểu thì phía Cộng Hòa muốn biết vai trò của Tòa Bạch Ốc trong vụ IRS và biến cố Benghazi như thế nào, và phía Tổng Thống Obama hoàn toàn tin tưởng các buổi điều trần, điều tra cũng không tìm thấy một chi tiết nào mới cả,” là nhận xét của một cựu thành viên trong ban tham mưu dưới thời Tổng Thống Bill Clinton. “Ðời tổng thống nào cũng có những khó khăn xảy ra, Ban Tham Mưu phải tìm cách khéo nhất để giải quyết” và nên chú ý vào điểm quan trọng: “Không có cách giải quyết nào có thể áp dụng tốt cho mọi trường hợp.”
Theo ông Donald Rumsfeld, cựu tổng trưởng Quốc Phòng thời Tổng Thống George W. Bush, “Kinh nghiệm của tôi thời còn là phi công trong quân đội là khi gặp khó khăn thì phải làm 3 điều: vững tay lái, nhìn chung quanh xem tình hình như thế nào, và sau đó phải gọi về bộ chỉ huy và khai báo sự thật, không được giấu diếm bất kỳ một chi tiết nào.” Ông Rumsfeld tin rằng Tòa Bạch Ốc đang ở trong tình huống “sóng trước chưa qua sóng sau đã dồn dập tới,” cách hay nhất là “Tổng Thống Barack Obama phải trình bày tất cả những gì ông ta biết, tất cả những gì có liên hệ đến ông ta cho mọi người rõ.”
Nhưng đó không phải là “chiến lược chính trị” Tòa Bạch Ốc đang áp dụng.
“Ðiều đó không có nghĩa là chúng tôi coi thường những gì đang xảy ra, đang được nói tới,” theo giải thích của ông Cố Vấn Dan Pfeiffer. Lấy thí dụ chuyện IRS, ông bảo “lối làm việc không thể chấp nhận đó bắt buộc phải sửa, điều đó sẽ được thực hiện” nhưng tổng thống và nhân viên Tòa Bạch Ốc phải dành thì giờ “để làm những việc cần phải làm cho người dân cũng như tiếp tục tranh đấu cho tập thể người thiểu số.”

































































