Tư Túc Cầu/Người Việt
TỔNG HỢP – Chủ nhân đội bóng câu lạc bộ đại gia Anh Quốc, Manchester City và chủ nhân đội bóng baseball New York Yankees, đã đồng ý chung vốn đầu tư thành lập đội bóng mới thứ 20 của giải Major League Soccer Hoa Kỳ tại thành phố New York với tên gọi New York City FC bắt đầu thi đấu từ mùa bóng 2015.
Ðại diện của Manchester City cùng với đại diện của The New York Yankees và ủy viên MLS Don Garber (giữa) công bố thành lập đội bóng thứ 20 của MLS: New York City FC. (Hình: www.nycfc.com)

Chủ nhân đội bóng hiện đứng thứ nhì bảng xếp hạng Premier League, Sheikh Mansour của Abua Dhabi group, sẽ bỏ ra 75% vốn trong việc thành lập đội New York Cty Football Club so với Yankees, một tên tuổi lớn nhất của làng bóng baseball, với 25% cổ phần sẽ giữ vai trò điều hành cũng như hoạt động đội bóng này.
Trong buổi lễ công bố quyết định thành lập đội bóng mới nói trên tại New York vào ngày Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2013, ủy viên MLS – Don Garber cho hãng thông tấn Reuters biết: “Ðây là ngày trọng đại đối với bóng tròn tại Hoa Kỳ.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi trong thời gian qua đã tích cực làm việc cũng như thương lượng để mang đội bóng thứ 20 của MLS đến với thành phố New York. Hai trong số những đội bóng lớn nhất, được nể trọng nhất, uy tín nhất trên thế giới đang cùng nhau làm chủ đội bóng tròn thứ 20 mới này.”
Tiền lệ phí gia nhập Major League Soccer (được gọi là “franchise fee”) cho đội mới này vào khoảng 100 triệu đô la. Cao nhất so với tiền lệ phí của 19 đội hiện thi đấu tại giải MLS hiện nay.
New York City FC là đội bóng thứ hai tại thành phố New York, đối thủ của họ là New York Red Bulls hiện có sân nhà tại Harrison, New Jersey và do công ty sản xuất nước tăng lực Red Bull của Áo làm chủ.
Ông Garber nhận xét việc xuất hiện đội bóng mới ở giải bóng tròn cao nhất tại Hoa Kỳ như là thời kỳ “biến đổi” đối với MLS.
Ông cho biết: “Ðây là thị trường lớn với dân số 19 triệu người. Tôi nghĩ nó sẽ biến đổi đối với MLS và cả với làng bóng tròn Hoa Kỳ. Quốc gia này đang nhanh chóng trở thành quốc gia mà bóng tròn phát triển mạnh mẽ và theo quan điểm của chúng tôi việc mang hai tên tuổi thể thao lớn cùng chung sức hình thành đội bóng mới sẽ cho chúng tôi động lực to lớn và từng bước mang đến cho thành phố quan trọng nhất trên toàn thể thế giới.”

Các đại diện của Manchester City và New York Yankees cùng với đại diện MLS và giám đốc bóng tròn Claudio Reyna (bìa trái) trong buổi lễ giới thiệu đội bóng mới thứ 20 của MLS: New York City FC. (Hình: Yahoo.com/Images)
Manchester City, vô địch Premier League mùa bóng 2011-12 và hạng nhì mùa bóng năm nay, hy vọng rằng Yankees sẽ cho phép họ hình thành đội bóng mạnh cho giới hâm mộ thể thao ở New York.
Giám đốc điều hành Manchester City, ông Ferran Soriano, nói với Reuters: “Ðây là điều tốt đẹp nhất cho thế giới – chúng tôi tin chúng tôi biết quản lý một đội bóng như thế nào và the Yankees là đội bóng baseball thể thao hàng đầu thế giới và thật sự là những người dân New York.”
“Chúng tôi có kế hoạch lâu dài về bóng tròn tại New York và không thể nào tốt đẹp hơn là đồng đối tác.”
Trong khi Manchester City làm việc về những chi tiết về đội bóng mới MLS trong suốt 9 tháng qua, còn chủ tịch Yankees, Randy Levine cho hay ông chỉ gia nhập vào tiến trình này “rất, rất vừa mới đây” mà thôi.
Levine nói với hàng thông tấn Reuters: “Chúng tôi thật sự thích thú, George Steibrenner, chủ nhân, và gia đình Steinbrenner (những chủ nhân), Hal và Hank Steinbrenner, từ lâu là những người hâm mộ bóng tròn.”
Vị chủ tịch này thêm: “Ðây là cơ hội tốt, kỳ lạ đối với chúng tôi, trong thị trường nhà của chúng tôi, cùng chung vốn với Manchester City, một trong những đội bóng, lớn và mạnh nhất trên thế giới.”
Ðội bóng mới sẽ tạm thời thi đấu mùa bóng 2015 trên sân nhà có thể là sân của New York Yankees trong khi chờ đợi tìm kiếm và xây dựng sân bóng tròn mới cho mình.
MLS thật sự đã bắt đầu thảo luận với thành phố New York về việc xây dựng một sân mới ở Flushing Meadows Corona Park ở Queens nhưng những địa điểm khác cũng sẽ được xem xét đến.
Levine cho biết: “Tôi không nghĩ có bất cứ phản ứng ngược lại nào (với Flusing Meadows) và tôi nghĩ rõ ràng đây là một chọn lựa.”
Cùng với New York Red Bulls ở New Jersey, một đội bóng tròn nhà nghề khác ở khu vực New York được tái hình thành là New York Cosmos, sẽ thi đấu ở giải hạng nhì North American Soccer League vào cuối năm nay. Tuy nhiên hy vọng trở thành đội thứ 20 của MLS trong vài mùa bóng tới đây đã thật sự chấm dứt khi đội New York City FC ra đời.
Còn cựu siêu sao tiền vệ David Beckham, từng thi đấu cho Los Angeles Galaxy, cũng có bàn với MLS về vấn đề tiền vệ này sẽ mua một đội bóng thứ 20 mới của MLS nhưng không phải ở New York City có thể còn lâu mới xuất hiện ở chân trời.
Claudio Reyna được chọn làm giám đốc bóng tròn
Một ngày sau khi tuyên bố thành lập đội New York City FC, ngày Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2013, cựu cầu thủ Manchester City và là cựu tuyển thủ Hoa Kỳ, tiền vệ Claudio Reyna, được đề cử vào chức vụ giám đốc bóng tròn đầu tiên của đội bóng mới này.
Giám đốc điều hành Manchester City, ông Ferran Soriano (phải), trong buổi lễ đề cử giám đốc bóng tròn Claudio Reyna (trái) của đội New York City FC. (Hình: nycfc.com)

Claudia Reyna từng thi đấu 111 lần cho đội tuyển Hoa Kỳ và cũng từng ra sân trong màu áo Manchester City từ 2003 đến 2007.
Giám đốc điều hành Manchester City, Ferran Soriano, tuyên bố: “Mục đích của chúng tôi là xây dựng một đội bóng sẽ đoạt giải và thi đấu thật hay để cho dân chúng New York có thể tự hào về đội này. Chúng tôi cần một người đứng đầu đội này tại New York, một giám đốc bóng tròn, một nhân viên quan trọng nhất.”
Ông thêm: “Reyna là dân New York, hiểu biết bóng tròn New York rất rõ. Ông không chỉ thi đấu ở Châu Âu mà còn chơi cho đội Manchester City nữa và chúng tôi rất hãnh diện khi tuyên bố Claudio Reyna là giám đốc bóng tròn của chúng tôi.”
Reyna là nhân viên đầu tiên của đội New York City FC, cho biết với vai trò tuyển lựa cầu thủ, huấn luyện viên (coach) và chuyên viên huấn luyện (trainers) cùng với những nhân viên phụ tá khác, nhằm chuẩn bị cho đội bóng tham dự giải MLS năm 2015, dù có khó khăn nhưng ông rất phấn khích nhận lấy cơ hội này.
Reyna, đang là giám đốc kỹ thuật cho đội tuyển trẻ Hoa Kỳ nhưng đã rời khỏi chức vụ này kể từ ngày Thứ Tư vừa qua để đảm nhận chức vụ mới ở New York City FC.
Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ hết lời khen ngợi Reyna: “Với vai trò giám đốc kỹ thuật, Reyna đã giúp nâng cao trình độ và phát triển các cầu thủ trẻ tại Hoa Kỳ và đưa đội tuyển trẻ trên con đường đi đến thành công.”
Cuối cùng ông chúc cho Reyna tiếp tục thành công ở nhiệm vụ mới.
*Vài hàng về Claudio Reyna
Reyna sinh ngày 20 Tháng Bảy, 1973 tại New Jersey, cha là người Argentina, mẹ là người Mỹ gốc Bồ Ðào Nha.
Claudio Reyna, giám đốc bóng tròn của đội New York City FC. (Hình: Yahoo.com/images)

Chức vụ sau cùng của Reyna là giám đốc kỹ thuật đội tuyển trẻ Hoa Kỳ. Ông từng là thủ quân đội tuyển Hoa Kỳ trước khi giã từ sân cỏ quốc tế sau khi Hoa Kỳ bị loại ở vòng đấu bảng World Cup 2006. Ông được xem như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay. Ðội bóng sau cùng mà Reyna ra sân là New York Red Bulls của MLS.
Ngày 16 Tháng Bảy, 2008, trong cuộc họp báo, Reyna tuyên bố chính thức “treo giày.”
Ngày 22 Tháng Năm, 2013, ông được chỉ định làm giám đốc bóng tròn đội bóng thứ 20 của MLS là New York City FC.
Thời trung học, ông được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc nhất, sau đó ông theo học đại học University of Virginia từ năm 1991-1993. Tại trường này, ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của trường cùng đồng đội đoạt cúp Hermann Trophy năm 1993 và MAC Award năm 1992 và 1993, được tuyên dương là cầu thủ Hoa Kỳ xuất sắc nhất trong hai năm 1992 và 1993.
Tháng Tám, 1994, Reyna ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng Bayern 04 Leverkusen của Ðức sau khi tham dự World Cup 1994 trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ. Ðến Tháng Bảy, 1997 ông về đầu quân cho VfL Wolfsburg dưới hình thức cho mượn. Ở đội bóng này ông tự chứng tỏ tài năng của mình và trở thành cầu thủ Hoa Kỳ đầu tiên làm thủ quân cho đội câu lạc bộ Châu Âu.
Ngày 1 Tháng Tư, 1999 ông chuyển qua chơi cho đội Rangers của Scotland cho đến Tháng Mười Hai, 2001.
Sau đó lần lượt ông thi đấu cho đội Sunderland rồi về Manchester City với phí chuyển nhương là 1.45 triệu bảng Anh trong thời gian nghỉ của mùa bóng 2003.
Từ 2003 cho đến 2007 ông ra sân 87 lần ghi bốn bàn thắng và là một cầu thủ quen thuộc với các cổ động viên đội bóng này.
Ngày 11 Tháng Giêng, 2007, ông rời khỏi Manchester City để trở lại Hoa Kỳ thi đấu cho đội New York Red Bulls. Nhưng trong thời gian hai năm chơi cho New York, chứng chấn thương tiếp tục khiến ông phải ngồi ngoài nhiều lần, chỉ ra sân có 27 trận và chỉ 6 trận trong năm 2008 cho đến ngày 16 Tháng Bảy, 2008 ông tuyên bố chính thức giã từ sân cỏ.
Với đội tuyển Hoa Kỳ, ông có tất cả 111 lần ra sân và bốn lần tham dự FIFA World Cup 1994, 1998, 2002 và 2006.
Tại World Cup 2002, ông là cầu thủ Hoa Kỳ thứ ba từ trước đến bấy giờ (sau Bert Patenaude và John Souza) có tên trong đội hình tiêu biểu World Cup.
Ngoài ra, ông còn có mặt trong đội tuyển Olympic Hoa Kỳ dự Thế Vận Hội 1992 ở Barcelona và Thế Vận Hội Mùa Hè 1996 tại Atlanta.



























































































