WASHINGTON (AP) – Chính phủ Obama hôm Thứ Hai lên tiếng quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp người chống đối và kêu gọi chính quyền nước này hãy tự chế, đồng thời đôi bên nên tránh đừng để xảy ra bạo động.

Tòa Bạch Ốc nói, Hoa Kỳ tin rằng đại đa số đều là những công dân biết tôn trọng luật pháp và phản kháng trong ôn hòa. Phát ngôn viên phủ tổng thống, Jay Carney gọi họ là những công dân bình thường thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến.
Người chống đối chạy tránh hơi cay của cảnh sát trong cuộc đụng độ tại Quảng Trường Taksim ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 3 Tháng Sáu. (Hình: AP/Kostas Tsironis)
Tuy nhiên ông Carney thêm rằng, mọi nền dân chủ đều phải giải quyết nhiều vấn đề, rằng Washington quan ngại về cách hành xử của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người chống đối nhưng vẫn kỳ vọng đồng minh của Hoa Kỳ giải quyết xong vấn đề mà vẫn tôn trọng quyền của các công dân.
Cảnh sát dùng hơi cay trong ngày thứ tư để giải tán những cuộc biểu tình ngồi, phản đối việc bứng hết cây cối tại quảng trường chính của thủ đô Istanbul.
Ông Carney nói, Mỹ quan tâm đến việc xử dụng võ lực quá đáng và nói sự kiện này cần phải được điều tra.
Ngoại Trưởng John Kerry, người từng du hành sang Thổ Nhĩ Kỳ ba lần từ khi nhậm chức, nói rằng, Hoa Kỳ đang theo dõi sát tình hình tại đây và rất khó chịu trước báo cáo cảnh sát đã dùng võ lực quá đáng. Ông thêm rằng, Hoa Kỳ “hết sức quan tâm” đến một số đông người bị thương. (TP)



























































































