Miami Heat vô địch NBA lần thứ hai liên tiếp

 


NBA: Thắng Spurs 3-2 game thứ bảy


TỔNG HỢP Giải vô địch bóng rổ NBA mùa 2013 thật sự kết thúc với trận chung kết giữa hai đội bóng Miami Heat (vô địch bảng miền Ðông – Eastern Conference) và San Antonio Spurs (vô địch bảng miền Tây – Western Conference).










LeBron James (giữa) của Miami Heat bắt tay với đồng đội trong hiệp thứ tư của game 7 trận chung kết NBA giữa Heat và San Antonio Spurs diễn ra trên sân American Airlines Arena, Miami, Florida ngày 20 Tháng Sáu, 2013. Miami thắng Spurs 95-88. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Vô địch bảng miền Ðông Miami Heat đánh bại vô địch bảng miền Tây San Antonio Spurs ở trận thứ bảy quyết định diễn ra tại Miami với tỷ số 95-88 vào đêm Thứ Năm, 20 Tháng Sáu vừa qua, đăng quang vô địch NBA lần thứ hai liên tiếp.

Trước đó trận gỡ hòa 3-3 của Miami Heat trong loạt bảy trận đấu diễn ra trên sân American Airlines Arene, Miami, Floria, rất kịch tính và khiến những người ủng hộ Miami Heat gần như nín thở.

Trong trận này, cả hai hòa nhau 95-95 trong bốn hiệp đấu chính thức và buộc phải đấu thêm hai hiệp phụ. Khi thời gian chỉ còn 1.43 giây là kết thúc trận đấu, lúc đó Miami đang dẫn 101-100 và Allen có hai lần thảy phạt thêm 2 điểm, dẫn 103-101. Spurs có cơ hội chót khi Danny Green có banh ngay từ góc phải cuối sân Miami Heat, thảy banh vào, tiếc thay Chris Bosh chận được quả banh này vừa lúc trận đấu kết thúc với kết quả 103-100 nghiêng về Heat.


Ở trận này LeBron James ghi được 32 điểm, với 11 lần trợ giúp đồng đội ghi bàn còn Chris Bosh được 11 điểm. Về phía Spurs, Tim Duncan ghi 30 điểm với 17 rebounds.

Kết quả năm trận trước đó như sau:

1. Spurs 92 – Miami Heat 88
2. Spurs 84 – Miami Heat 103
3. Spurs 113 – Miami Heat 77
4. Spurs 93 – Miami Heat 109
5. Spurs 114 – Miami Heat 104










Tim Duncan số 21 của San Antonio Spurs thảy banh vào rổ trước sự truy cản của Chris Bosh số 1 của Miami Heat trong trận đấu thứ bảy loạt trận chung kết NBA 2013 giữa Heat và Spurs diễn ra trên sân American Airlines Arena, Miami, Florida ngày 20 Tháng Sáu, 2013. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Ðây là lần thứ năm của đội San Antiano Spurs vào chung kết NBA kể từ 1999. Ðối với Spurs đây là lần thứ ba liên tiếp trong ba năm Miami Heat vào chung kết NBA, và cũng là đội thuộc bảng miền Ðông đầu tiên có mặt ở loạt trận chung kết cuối cùng kể từ khi Chicago Bulls (1996-1998). Miami Heat có lợi thế khi thi đấu nhiều trên sân nhà nhờ có thành tích tốt nhất trong mùa thi đấu chính thức. Và loạt bảy trận lần này là lần đầu tiên mà San Antonio Spurs bước vào chung kết mà không lợi thế sân nhà.

LeBron James của Miami, ngôi sao lớn nhất của NBA hiện ra sân với phong độ tốt nhất, ghi được 37 điểm với 12 rebounds trong khi Dwayne Wade được 23 điểm.

James thảy 12 trong số 23 lần thành công, trong đó bao gồm 5 trong số 10 lần thảy ba điểm đưa Miami đoạt danh hiệu vô địch NBA lần thứ hai chỉ trong hai đêm sau khi Miami Heat bảo vệ chức vô địch của mình đầy khó khăn và nhiều bất ngờ.

Trong khi đó đội San Antonio Spurs, theo đuổi chức vô địch NBA lần thứ năm, chỉ có vài giây là có thể giơ cao chiếc cúp vô địch vào đêm Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, 2013, trước khi Miami thực hiện thành công cú lội dòng nước ngược ngoạn mục để gỡ hòa 3-3 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ và buộc cả hai phải thi đấu trận thứ bảy.

Ðội khách Spurs có khởi đầu thật tốt vào đêm Thứ Năm khi dẫn trước đến bảy điểm trong quarter đầu tiên và tiếp tục dẫn trước 3 điểm ở những giây phút gần cuối hiệp thứ ba. Nhưng sau đó để Miami bắt kịp và vượt qua rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 95-88.










Các đấu thủ cùng các thành viên của đội Miami Heat sau trận thắng San Antonio Spurs 95-88 ở game 7 của loạt trận chung kết NBA 2013 diễn ra trên sân American Airlines Arena, Miami, Florida ngày 20 Tháng Sáu, 2013. (Hình: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images)


Tim Duncan của Spurs ghi được 24 điểm với 12 rebounds trong khi Kawhi Leonard thêm 19 điểm và 16 rebounds.
Trong trận đấu này, giá vé bán chợ đen lên cao đến mức không thể nào tin nổi. Một chỗ ngồi ngay rìa trên sân, giới chợ đen hét giá đến $30,000 nhưng vẫn có người mua.


LeBron James đoạt danh hiệu MVP


Tiền đạo bóng rổ của Miami Heat, lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu đấu thủ xuất sắc nhất trong các trận chung kết NBA (NBA Finals Mos Valuable Player (MVP) sau khi đưa đội nhà đánh bại San Antonio Spurs 95-88 trong trận thứ bảy quyết định vào đêm Thứ Năm vừa qua.

James, hiện là đấu thủ hay nhất, trong trận thứ bảy diễn ra tại Miami này ghi được 37 điểm và 12 rebounds
Năm rồi, đấu thủ 28 tuổi cũng đoạt giải thưởng này khi Miami hạ gục Oklahoma City Thunder để đoạt chức vô địch NBA 2012.

Bốn lần trong năm mùa bóng mới đây nhất, bao gồm cả hai mùa 2012 và 2013, LeBon James đều nhận được danh hiệu MVP trong mùa giải chính thức (regular season), đưa tên tuổi James trở thành một trong những đấu thủ hay nhất của các trận đấu từ trước đến nay.

Trước đây – James từng bị chỉ trích rất nhiều sau khi rời khỏi đội cũ là Cleveland Cavaliers để về đầu quân cho Miami hầu tìm kiếm chiếc nhẫn vô địch NBA – nhận được giải thưởng Bill Russell MVP.
Với trophy vô địch trong tay, James tuyên bố: “Tôi rất may mắn, tôi rất hạnh phúc. Những điều mà mọi người nói về tôi ngoài sân bóng đều không thành vấn đề.”


Trận chung kết NBA có tỷ lệ 17.7










LeBron James số 6 của Miami Heat với trophy trong tay, được giải thưởng MVP sau khi cùng đồng đội đánh bại San Antonio Spurs 95-88 ở game 7 của loạt trận chung kết NBA 2013 diễn ra trên sân American Airlines Arena, Miami, Florida ngày 20 Tháng Sáu, 2013. (Hình: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)


Trận thứ bảy chung kết NBA 2013 với Miami Heat thắng San Antonio Spurs 95-88 vào đêm Thứ Năm vừa qua có mức tỷ lệ người xem của Nielson (Nielson rating) là 17.7

Theo ESPN cho biết, đây là tỷ lệ người xem cao nhất thứ hai trong lịch sử NBA trên hệ thống ABC.

Mức tỷ lệ lên cao nhất là 22.6 từ 11:30 pm đến 11:45 pm giờ miền Ðông (ET).

Trận này đánh dấu là lần thứ 37 liên tiếp mà hệ thống NBA trực tiếp truyền hình trận chung kết có số lượng khán giả theo dõi đông như thế. Ðây cũng là lần thứ 25 liên tục mà mức tỉ lệ có được hai con số.

Chi tiết hơn, tại Miami số người xem có tỷ lệ 44.2, cao nhất của NBA từ trước đến nay. Còn tại San Antonio con số này là 46.4. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT