Wimbledon 2013: Stephens, Serena Williams (Mỹ) và Robson (Anh) vào vòng bốn





TỔNG HỢP- Tay vợt nữ Hoa Kỳ Sloane Stephen lần đầu tiên có mặt ở vòng thi đấu thứ tư giải Wimbledon, sau khi đánh bại tay vợt xếp hạng 196 thế giới Petra Cetkovska của Cộng Hòa Czech 7-6, 0-6, 6-4 vào ngày thứ Bảy 29 tháng Sáu, 2013 trong một trận đấu buộc phải trì hoàn qua đêm vì trời quá tối.

Cả hai tái đấu trở lại vào ván thứ ba, và tay vợt xếp hạt giống thứ 17 của Hoa Kỳ đã khởi đầu chậm chạp bị dẫn trước 2-0. Tuy nhiên sau đó Cetkovska bị ba lần phạm double-faults tạo cơ hội cho Stephens dẫn lại 4-3. Sau đó Stephens tiếp tục dẫn 5-3 và kết thúc trận đấu ở ván thứ ba với tỷ số 6-4.









Sloane Stephens của Hoa Kỳ đánh trả banh trong trận đấu đơn nữ Wimbledon với Petra Cetkovska của Cộng hòa Czech tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, London ngày 29 tháng Sáu, 2013. (Hình: Julian Finney/Getty Images)


Stephens có mặt ở vòng 32 (round of 32) lần thứ ba liên tiếp của giải Grand Slam. Tại giải Australian Open trong tháng Giêng vừa qua, Stephens đánh bại Serena Williams trên đường tiến tới bán kết.

Trong khi đó tay vợt nữ trẻ tuổi khác Laura Robson, tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng là tay vợt đang lên và là niềm hy vọng của làng quần vợt nữ Anh quốc, khi ở giải US Open năm rồi, Robson trở thành tay vợt nữ đầu tiên Anh quốc kể từ 1991 tiến tới vòng thi đấu thứ tư.

Tại giải Wimbledon lần này, Robson đã lội dòng nước ngược rất ngoạn mục để thắng lại tay vợt Martina Erakovic của New Zealand 1-6, 7-5, 6-3 để có mặt ở vòng thứ tư, cũng trở thành tay vợt nữ Anh quốc đầu tiên kể từ 1998 tiến xa nhất vào giải đấu này.

Khi đối đầu với Erakovic, tay vợt cũng muốn trở thành phụ nữ New Zealand đầu tiên có mặt ở vòng thứ tư kể từ 1959, Robson bị trở ngại ngay từ ván đầu tiên và thua dễ dàng 1-6. Điều này khiến cho Erakovic hy vọng thực hiện được ước mơ của mình. Tuy vậy, Robson không nãn lòng, từng bước đánh trả và mặc dù bị dẫn trước 5-4 ở ván thứ hai nhưng lợi dụng lỗi lầm của Erakovic, Robson quân bình tỷ số 5-5. Lên tinh thần tay vợt trẻ tuổi này thắng luôn 7-5 ở ván thứ hai. Sau đó kết thúc trận đấu với ván thứ ba 6-3.

Sau trận đấu, Robson cho biết: “Tôi thật sự gặp khó khăn khi đánh trả cú giao bóng của Erakovic. Cô ta chơi rất tốt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thi đấu với tất cả sức lực của mình cho đến khi thấy cô ta bắt đầu lo lắng nên dễ phạm sai lầm từ đó tôi lần lượt có điểm.”

Robson, hiện xếp hạng 38 thế giới, nói thêm: “Thật là tốt đẹp khi tranh tài ở giải Wimbledon. Nhưng tôi vẫn còn tiếp tục thi đấu mười năm nữa…bây giờ tất cả chỉ là phần thưởng thêm cho tôi thế thôi.”

Trước đó vào ngày thứ Sáu, tay vợt nữ Hoa Kỳ khác bước vào giải với tư cách wild-card, Alison Riske, xếp hạng 126 thế giới, có mặt ở vòng thứ ba lần đầu tiên khi đánh bại tay vợt hạng 44 thế giới, Urszula Radwanska của Poland với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4.









Alison Riske của Hoa Kỳ. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)


Và tay vợt nữ số một thế giới của Hoa Kỳ, Serena Williams có trận thắng thứ 600 trong sự nghiệp cầm vợt của mình khi dễ dàng vượt qua tay vợt Nhật 42 tuổi, Date-Krumm 6-2, 6-0 để tiếp tục ra sân ở vòng thứ tư.

Date-Krumm là phụ nữ lớn tuổi nhất tiến đến vòng thứ ba Wimbledon trong thời đại Mở rộng, từng vào bán kết giải này năm 1996 – và cô chưa bao giờ có lần nào thắng trận trước Serena Williams 31 tuổi cả.

Đối thủ kế tiếp của Serena là Sabine Lisicki của Đức.

Cho đến ngày thứ Bảy hôm nay, trên sân All England Club, London có tất cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ ra sân tiếp tục tranh tài: Serena Williams, Sloane Stephens, Madison Keys và Riske. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT