HÀ NỘI (NV) – Việt Nam có thể sử dụng trở lại các đội hành quyết dùng trong việc xử tử, sau khi kế hoạch chích thuốc độc cho tử tội không thể áp dụng được vì không còn đủ độc dược, theo tin của truyền thông nhà nước lẫn giới thông thạo.
Trương Văn Cam, tức Nam Cam (giữa) cùng bốn thuộc hạ trong phiên kháng án tại tòa án Nhân Dân Tối Cao ở Sài Gòn hồi Tháng Chín 2003. Tất cả sau đó bị xử bắn vào ngày 3 Tháng Sáu, 2004. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Bộ Công An, cơ quan quản lý hệ thống nhà tù ở Việt Nam, đang chờ sự chấp thuận của ngành lập pháp cho phép tái sử dụng các đội hành quyết trong khi chờ độc chất được sản xuất ở trong nước.
Việt Nam dự trù bắt đầu áp dụng tử hình bằng cách chích thuốc độc nhập cảng vào Tháng Mười Một 2011. Tuy nhiên hồi Tháng Năm, giới chức Bộ Y Tế báo cáo rằng các nước Âu Châu đã từ chối bán sang Việt Nam những hóa chất này khi được biết Việt Nam sẽ đem dùng trong việc tử hình.
Nhà nước CSVN từng ra lệnh cho Bộ Y Tế phải có đủ độc chất trước ngày 27 Tháng Sáu, nhưng cuối cùng thì không thể thực hiện được theo hạn kỳ. Độc dược này gồm chất sodium thiopental, có tác dụng làm ngưng hệ thần kinh, pancuronium bromide làm tê liệt hệ cơ, và potassium chloride làm tim ngừng đập.(TP)








