PHNOM PENH (NYT) – Thành phần lãnh đạo đối lập ở Cambodia hôm Thứ Hai cho hay không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật và cáo buộc chính phủ của Thủ Tướng Hun Sen là có hành vi gian lận khắp nơi. Thủ tướng Hun Sen đi bỏ phiếu. Ông Hun Sen cầm quyền ở Cambodia trong 28 năm qua và kết quả cuộc bầu cử vừa qua được coi là gay go nhất trong cuộc đời chính trị của ông. (Hình: TANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử,” theo ông Sam Rainsy, lãnh đạo phía đối lập, vốn giành thêm thắng lợi sau cuộc bầu cử, cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai.
Đảng cầm quyền, Đảng Nhân Dân Cambodia, do Hun Sen lãnh đạo, chiều tối Chủ Nhật đưa ra bản thông cáo nói rằng kết quả sơ khởi cho thấy họ đã chiếnt thắng.
Bộ Trưởng Thông Tin Cambodia hôm Chủ Nhật cho hay đảng cầm quyền thắng 55% số ghế tại quốc hội, so với 73% trong cuộc bầu cử năm 2008.
Ông Rainsy mới đầu tuyên bố chiến thắng ngay sau khi phòng phiếu đóng cử hôm Chủ Nhật, nhưng sau đó rút lại lời nói này.
Thủ Tướng Hun Sen, năm nay 60 tuổi, đã cầm quyền ở Cambodia trong 28 năm qua và kết quả cuộc bầu cử vừa qua được coi là gay go nhất trong cuộc đời chính trị của ông.
Phó Chủ Tịch đảng đối lập, Đảng Cứu Quốc Cambodia, ông Kem Sokha, cho hay đây là lần đầu tiên phía đối lập có cơ hội thắng rõ rệt và đưa ra lời đe dọa rằng “người dân Cambodia không chấp nhận kết quả này sẽ nổi dậy.” (V.Giang)



























































































