PARIS (Reuters) – Chính phủ Pháp hôm Thứ Sáu cho hay vẫn ủng hộ hành động quân sự nhằm trừng phạt Tổng Thống Syria Bashar al-Assad vì đã dùng võ khí hóa học tấn công thường dân, dù rằng quốc hội Anh bỏ phiếu ngăn cản chính phủ họ làm điều này. Bên ngoài tòa Bạch Ốc tại Washington hôm thứ Sáu 30 tháng Tám, 2013 trông vẫn im lìm, giữa lúc các cuộc thảo luận sôi nổi về biện pháp đối với việc Syria dùng võ khí hóa học nhắm vào thường dân đang diễn ra bên trong. (Hình: AP Photo/Jaquelyn Martin)

Một phụ tá của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, một đồng minh thân cận của Assad, nói rằng hành động của quốc hội Anh cho thấy “mọi người đang dần dần hiểu ra” nguy hiểm của hành động quân sư.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Chuck Hagel, nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực có được một liên minh quốc tế để đối phó với Syria, nơi hàng trăm người dân bị giết tuần qua trong cuộc tấn công hóa học. Chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đứng sau cuộc tấn công này.
“Mục tiêu của Tổng Thống Barack Obama và chính phủ Mỹ là dù cho có hành động gì chăng nữa, đây sẽ là một nỗ lực chung của quốc tế,” ông Hagel cho hay.
Tổng Thống Pháp, ông Francois Hollande, cho tờ nhật báo Le Monde hay rằng ông vẫn tiếp tục hỗ trợ việc có hành động trừng phạt “cứng rắn” trước cuộc tấn công vào dân chúng Syria vừa qua.
Quốc Hội Anh hôm Thứ Năm bỏ phiếu bác bỏ đề nghị của chính phủ nhằm trừng phạt Syria, khiến tạo thêm khó khăn cho Washington trong việc có một liên minh để đưa ra biện pháp quân sự nhắm vào Damascus.
Nga mạnh mẽ chống đối mọi hành động quân sự, ủng hộ nhận định của Damascus cho rằng chính lực lượng nổi dậy Syria đã dùng võ khí hóa học. (V.Giang)







































































