WASHINGTON (AP) – Tình báo Hoa Kỳ đã tiếp nhận được những dấu hiệu Syria chuẩn bị cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, nhưng không phân tích kịp thời, và chỉ sau khi xảy ra mới chắp nối lại để hiểu.

Phát ngôn viên Shawn Turner của hội đồng tình báo quốc gia nhìn nhận là đã không phát hiện ra trước cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ấy.
Hai cựu viên chức cao cấp trong ngành, yêu cầu không nêu danh tánh vì họ không được quyền thảo luận công khai vấn đề tình báo, cho biết ba ngày trước 21 tháng 8, những chuyên viên vũ khí đã có mặt và các đơn vị Syria được lệnh chuẩn bị mặt nạ chống hơi ngạt cùng những biện pháp đề phòng khác. Nhưng chỉ sau khi theo dõi được những báo cáo từ mặt trận gởi đi, các phân tích viên tình báo Hoa Kỳ mới duyệt lại hình ảnh vệ tinh và các liên lạc khác đã thâu được để hiểu chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên Nga vẫn không tin chính quyền Syria là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học. Theo lập luận của họ phe chính quyền hiện đang nắm phần thắng thế trong cuộc chiến và phía nổi dậy có những thành phần khủng bố al-Qaeda không ngại gây ra bất cứ chuyện gì có thể lôi kéo Tây Phương can thiệp.
Phát ngôn viên Turner không giải thích vì sao có sự chậm trễ trong việc xử lý tình báo nhưng giới am hiểu cho rằng các phân tích viên phải trải ra quá rộng với nhiều nguồn tin ở các khu vực có xung đột từ Syria đến Libya, Yemen.
CIA và cơ quan Tình Báo Quốc Phòng có hàng chục điệp viên ở các vùng đó, thu nhận tin tức từ mạng lưới các mật báo viên địa phương và quân nổi dậy. Ngũ Giác Đài cũng có nhiều vệ tinh do thám quan sát các hoạt động của chính quyền và quân nổi dậy, đồng thời với các máy bay tiếp nhận những liên lạc điện tử như máy vô tuyến điện quân sự và điện thoại di động. (HC)







































































