Washington Redskins: tệ nhất trong số tệ nhất!

 

LTS. Chỉ sau 2 tuần lễ tranh tài, một sự kiện thể thao được dân ghiền cà na chú ý tới là có 8 đội banh thắng cả 2 trận, 8 đội thua cả 2 trận và 16 đội có chung thành tích 1 thắng 1 thua. Cho đến trước ngày các trận của tuần thứ ba khởi đầu, vẫn còn nhiều tranh cãi giữa dàn bình luận gia thể thao về đội nào “hay nhất” và đội nào “tệ nhất” trong số những đội football nghề của nước Mỹ. Tuần này, Trang Thể Thao xin nhường đất cho nhà báo Thao Trường ở Washington D.C. với bài biết nói về đội banh đã thua 2 trận đầu được ông xem là đội “tệ nhất” trong danh sách những đội “tệ nhất.”

Trước hết phải thưa ngay cùng quý độc giả nhật báo Người Việt là mùa banh cà na 2013-14 chỉ mới ở những tuần lễ đầu tiên, còn tới 5 tháng nữa mới kết thúc. Do đó khi nhận lời mời viết bài này và trước khi gõ con chữ đầu tiên, tôi tự nhủ với chính mình đường vẫn còn rất xa, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi trong một vài tuần sắp đến. Ðiều đó có nghĩa là những nhận xét tôi đưa ra ngày hôm nay chỉ nhằm nói đến một đội banh mà tôi chọn là đội “tệ nhất” trong 2 tuần lễ tranh tài vừa qua. Tôi cũng mong đội bị đem lên bàn mổ tuần này sẽ là đội hoàn toàn đổi khác kể từ hôm nay, khi các trận football tuần thứ 3 bắt đầu.



Một cầu thủ của Washington Redskins (số 86) ôm bóng chạy trong khi bị một cầu thủ của Green Bay Packers truy cản trong trận đấu tại Green Bay, Wisconsin, hôm 15 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Ðội tôi chọn đứng đầu bảng những đội cà na tệ nhất là Washington Redskins, đội football của thủ đô Washington D.C.
Chỉ một năm trước đây Redskins là đội từng được nói đến nhiều nhất sau ngày có anh QB Robert Griffin III (RG3) về đầu quân đưa đội vào playoff, chỉ hơn một tháng trước đây Redskins cũng là đội banh được chú ý đến nhiều nhất với thành tích toàn thắng sau loạt trận giao hữu mở mùa. Ngay lúc này, Redskins cũng đang là đội được chú ý đến nhiều nhất vì 2 trận banh mới thua, không biết có thể thay đổi được cục diện trong những tuần lễ sắp tới hay không.

Tại sao Washington Redskins lại thua và bị xếp nằm trong danh sách những đội tệ nhất của làng football Hoa Kỳ?

Theo tôi, Redkins thua không phải vì lỗi của anh QB RG3, cho dù anh vừa sau giai đoạn 8 tháng dưỡng thương đầu gối và được chỉ thị không nên chạy, chỉ nên đưa banh cho RB hoặc ném banh cho TE hay WR. Ðội cà na của thủ đô thua cũng chẳng phải vì dàn offense thiếu kinh nghiệm, bằng chứng là trong trận đầu tiên gặp Philadelphia Eagles và trận vừa rồi khi ra quân ở sân Green Bay, dàn cầu thủ offense – nhất là dàn offensive line – đã thể hiện được khả năng của họ, khán giả ủng hộ Redskins không ai lên tiếng chê trách – dù mọi người đều mong RG3 ném banh xa hơn, dàn WR và TE chụp banh nhịp nhàng hơn, 2 anh RB chạy nhanh hơn.

Washington Redskins thua vì dàn defense quá tệ. Tệ đến mức không chỉ mình tôi mà chính những nhà báo thể thao ở thủ đô cũng phải lắc đầu khi được hỏi về đội banh nhà. Những nhà báo này lắc đầu khi nhớ lại chỉ ở hiệp đầu (first-half) của 2 trận vừa qua dàn defense đã để cho đối thủ Eagles và Packers làm tổng cộng 50 điểm, trong 2 trận vừa rồi để cho đối thủ chạy và ném tổng cộng 1,023 yards. Với tất cả những ai theo dõi môn football, những con số vừa nêu chứng tỏ một điều: đội banh đã thua ngày từ hiệp đầu, bước vào hiệp nhì chỉ cầu mong có thể gỡ hòa để đánh OT, hy vọng chiến thắng quả là quá mong manh. Chính vì thế nên bất kể ngồi tại sân vận động hay ngồi trước TV xem Redskins, chắc chắn khán giả sẽ bực bội (nếu không dằn được nóng nảy sẽ lên tiếng… chửi thề) không ngờ đội football đắt giá nhất nhì Hoa Kỳ lại có thể “tệ” đến thế.

Nếu những con số vừa nêu trên vẫn chưa đủ để xếp Redskins đứng đầu bảng những đội kém cỏi trong 2 tuần lễ đầu tiên, báo chí thủ đô Hoa Kỳ đưa ra thêm một số chi tiết khác trong những bài viết mang nội dung “chỉ trích” đội banh nhà. Tờ The Washington Times cho hay ở trận gặp Green Bay Packers có anh QB nổi tiếng Aaron Rodgers, dàn defense của Redskins để cho anh này “quá nhiều thì giờ ném banh,” dàn WR của Packers sau khi chụp được banh chạy thêm tổng cộng 295 yards nữa (đây là kỷ lục tính từ năm 1992 cho đến nay); tờ The Washington Post thì viết rằng các nhà báo thể thao của họ ngồi đếm thật kỹ, thấy cầu thủ defense của Redkins “30 chụp hụt cầu thủ đang cầm banh chạy của đối phương.” Trang mạng “Pro Football Focus” cho biết thêm: trong 2 trận vừa rồi “Redskins chụp vuột đối thủ nhiều nhất” nên không ai ngạc nhiên khi thấy dàn defense của Washington “đứng hạng chót trong bảng xếp hạng về defense của NFL.” Trang mạng này còn đưa ví dụ chứng minh: Redskins chụp vuột đối thủ tới mức khi Packers đưa anh RB phòng hờ James Stark vào sân, anh này cầm banh chạy tổng cộng hơn 100 yards!

Tại sao những điều này lại xảy ra? Ði tìm câu trả lời chẳng phải là dễ. Dàn defense của Redskins là dàn defense “lão luyện” nhất của NFL, với những cầu thủ đầy ắp kinh nghiệm -ngoại trừ 2 anh lính mới David Amerson và Baccari Rambo.

Hay là lỗi của ông Jim Haslette, sếp dàn huấn luyện defense? Có thể lắm vì trong 4 năm trời dẫn dàn defense ông không tạo được kết quả như mong đợi: năm đầu đứng hạng 31/32, năm sau ở hạng 13/32, sau đó lại tụt xuống hạng 28/32 và bây giờ đang ở hạng 32/32. Ðiều đó chứng tỏ đấu pháp ông đưa ra không được chặt cho lắm, không bao vây đường banh chạy của đối phương.

Như đã trình bày ở đầu bài, tôi biết mùa banh vẫn còn quá mới, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong những tuần sắp tới. Nhưng riêng với Washington Redskins, nếu muốn tiến thì phải thay đổi ngay từ bây giờ: dàn defense phải ngăn cản được đối thủ thay vì ngăn cản thành công của toàn đội.

(Nhà báo Thao Trường hiện đang cư ngụ ở Washington D.C., rất mê thể thao, Chủ Nhật cuối tuần không ra khỏi nhà vì… phải ngồi xem football.)


Tuần này chọn ai: Da Ðỏ D.C hay Sư Tử Thành Detroit?


Thầy Bàn

Có nhiều yếu tố quyết định thắng bại cho một trận banh. Với đội Da Ðỏ của Washington D.C., yếu tố quan trọng nhất là phải chỉnh đốn cả hàng công lẫn hàng thủ, trám được những lỗ hổng đã xảy ra trong 2 trận đầu mùa 2013-14.

Chấn chỉnh đầu tiên đến từ dàn offense. Anh QB Robert Griffin III đưa ý kiến dàn huấn luyện viên nên để anh chạy nhiều hơn, thay vì mỗi trận phải đứng ném từ 40 lần trở lên. Năm ngoái anh chạy cả thảy 815 yards ghi 7 TDs, năm nay mới chạy được có 25 yards.

Yếu tố thứ nhì là dàn secondary với 2 anh rookies vừa từ đại học lên là David Amerson và Baccari Rambo, cả 2 đều không đảm trách được vai trò đã trao: chạy không nhanh bằng TE của đội địch, nhảy không cao bằng WR của đội địch, không bắt kịp RB của đội địch.

Tình hình tuần này thế nào? Redskins ở sân nhà đón Detroit Lions và WR Calvin Johnson. Detroit chấp chỉ có 1 rưỡi, tại sao không bắt Detroit?


play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT